Nga yêu cầu dẫn độ lãnh đạo SBU: Ukraine nói gì?

Cơ quan An ninh Ukraine đã lên tiếng sau khi Nga yêu cầu Kiev dẫn độ lãnh đạo của cơ quan này.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) – ông Vasily Malyuk – đứng cạnh Tổng thống Ukraine (ảnh: CNN)

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) – ông Vasily Malyuk – đứng cạnh Tổng thống Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 31/3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Nga đã yêu cầu Ukraine dẫn độ tất cả những người mà Moscow nghi ngờ có liên quan tới các vụ khủng bố gần đây, trong đó có Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) – ông Vasily Malyuk.

Viện dẫn công ước quốc tế được Liên Hợp Quốc thông qua về việc ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố và tài trợ khủng bố, Nga yêu cầu Ukraine “bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức” tất cả các nghi phạm mà Moscow xác định, TASS hôm 1/4 đưa tin.

Ngày 26/7/2023, ông Vasily Malyuk đưa ra tuyên bố công khai rằng, chính ông là người đã lên kế hoạch đánh bom cầu Crimea vào tháng 10/2022. Ông Malyuk cũng thừa nhận SBU thực hiện các vụ ám sát nhằm vào quan chức Ukraine thân Nga.

Moscow xếp chung các hành động này vào diện "khủng bố", tương tự vụ xả súng ở ngoại ô Moscow hôm 22/3.

Hôm 1/4, bà Maria Zakharova – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – cho biết, yêu cầu dẫn độ là “thủ tục cần thiết”, trước khi Nga có hành động pháp lý đối với các nghi phạm ở Ukraine.

“Chúng tôi đang nói về yêu cầu bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức tất cả những người có liên quan tới các vụ khủng bố gây ra trên đất Nga”, bà Zakharova nói trên kênh truyền hình Channel One (Nga).

SBU hôm 1/4 bác bỏ yêu cầu của Nga về việc dẫn độ nghi phạm.

“Đây là những yêu cầu hoàn toàn không đáng tin cậy đến từ quốc gia đang có xung đột với Ukraine”, SBU bình luận.

Về vụ khủng bố hôm 22/3 ở ngoại ô Moscow, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phủ nhận mọi cáo buộc rằng Ukraine có liên quan. Tuy nhiên, giới chức Nga cho rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan.

Hôm 1/4, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc, Mỹ đang cố gắng bênh vực Ukraine và tạo ra “bức tranh méo mó” về vụ khủng bố ở Moscow.

SVR cho hay, họ đã nhận được thông tin rằng, các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông liên kết với Washington đã được giao nhiệm vụ “loại bỏ mối nghi ngờ” về vụ khủng bố hôm 22/3 có liên quan tới Ukraine.

Nhà Trắng lo ngại rằng, việc phát hiện “dấu vết của Kiev” trong vụ khủng bố có thể làm lệch hướng nỗ lực hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine.

“Washington bắt đầu bênh vực cho ông Zelensky trước cả khi vụ hỏa hoạn ở Crocus City Hall được dập tắt”, SVR cho hay.

“Bằng cách bênh vực cho Kiev, Mỹ có nguy cơ bị nghi ngờ liên quan đến hành động khủng bố quốc tế”, SVR cảnh báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga ngày 31/3 yêu cầu Ukraine giao nộp tất cả những người mà nước này tin là có liên quan đến các vụ khủng bố gần đây, trong đó có một quan chức cấp cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN