Nga, Ukraine liên tục tập trận phô trương lực lượng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – Oleksii Reznikov cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận kéo dài 10 ngày (từ 10 đến 20/2) để đáp trả việc Nga tập trận chung với Belarus.

Phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương, Bộ trưởng Reznikov cho biết quân đội Ukraine sẽ liên tục tổ chức các cuộc tập trận trong thời gian tới, và từ 10/2, họ sẽ bắt đầu diễn tập sử dụng máy bay không người lái Bayraktar, tên lửa chống tăng Javelin, vũ khí chống tăng thế hệ mới NLAW do các đối tác nước ngoài cung cấp.

Thời gian gần đây, phương Tây liên tục gửi hỗ trợ quân sự đến Kiev trong bối cảnh lo ngại nguy cơ Nga tấn công.

Ngoại trưởng Ukraine - Dmitry Kuleba hôm 7/2 tiết lộ quy mô viện trợ quân sự của phương Tây, ca ngợi “sự hỗ trợ kinh tế và chính trị từ cộng đồng quốc tế”. “Trong những tuần và tháng gần đây, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí, thiết bị quân sự”, ông Kuleba nói.

Tính riêng trong tháng 1, Mỹ đã chuyển giao 79 tấn khí tài quân sự cho Ukraine, trong đó có khoảng 300 hệ thống chống tăng Javelin. Tương tự, Anh cũng gửi một lượng lớn vũ khí, cung cấp vũ khí chống tăng NLAW, cũng như triển khai thêm các huấn luyện viên quân sự để hướng dẫn lực lượng Ukraine sử dụng các hệ thống này.

Các quan chức và báo giới phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Mátxcơva liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Nga tập trận ở miền Nam

Bộ Chỉ huy Quân khu miền Nam ngày 8/2 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật vào ban đêm trong khoảng thời gian 3 tuần, với sự tham gia của các hệ thống tên lửa, xe tăng và xe bọc thép.

Trước đó hồi tháng 12, Mátxcơva tiết lộ khoảng 3.000 cuộc tập trận sẽ diễn ra ở khu vực miền Nam nước Nga trong suốt năm 2022.

Khu vực này giáp Ukraine, và bao gồm cả Crimea - bán đảo mới sáp nhập Nga hồi năm 2014. Tuy nhiên, danh sách 10 địa điểm tổ chức tập trận của Nga không bao gồm các vùng lãnh thổ dọc biên giới Ukraine.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 tàu chiến của nước này đang từ Địa Trung Hải đến Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân đã lên kế hoạch từ trước.

Nguồn tin từ Ankara cho biết 6 tàu chiến Nga dự kiến sẽ đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/2 (tàu Korolev, Minsk và Kaliningrad) và ngày 9/2 (tàu Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak).

Eo biển Bosphorus (khoanh đỏ) dẫn vào Biển Đen. Ảnh: World Grain

Eo biển Bosphorus (khoanh đỏ) dẫn vào Biển Đen. Ảnh: World Grain

Tàu đổ bộ Minsk đi qua Canakkale (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Tàu đổ bộ Minsk đi qua Canakkale (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Tàu đổ bộ Korolev (Nga) trên đường đến Biển Đen ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Tàu đổ bộ Korolev (Nga) trên đường đến Biển Đen ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới trên Biển Đen với cả Nga và Ukraine. Về mặt pháp lý, Ankara có thể đóng cửa các eo biển trung chuyển nếu Nga có hành động quân sự chống lại Ukraine.

Tháng trước, Nga thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt các cuộc tập trận với sự tham gia của tất cả các hạm đội vào tháng 1 và tháng 2, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Moscow phản ứng về thông tin Ukraine muốn Mỹ đưa tên lửa tới sát biên giới Nga

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 7/2 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay, Ukraine đã yêu cầu Mỹ đặt các hệ thống phòng thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Theo Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN