Nga tuyên bố tấn công tên lửa khiến hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tên lửa nước này đã tấn công vào một sở chỉ huy Ukraine khi các chỉ huy cao cấp của đối phương đang tổ chức họp.

Quân đội Ukraine sử dụng lựu pháo Mỹ ở miền đông (ảnh: RT)

Quân đội Ukraine sử dụng lựu pháo Mỹ ở miền đông (ảnh: RT)

Hôm 19.6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tên lửa hành trình Kalibr của quân đội nước này đã bắn trúng một sở chỉ huy ở Dnipro, thành phố lớn thứ 4 Ukraine.

“Hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội Ukraine thiệt mạng sau vụ tấn công. Trong đó có cả các thành viên cao cấp của quân đội”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov – phát biểu.

Ông Konashenkov cũng cho biết, trong những cuộc tấn công tên lửa khác, quân đội Nga đã phá hủy một nhà máy sửa chữa xe tăng của Ukraine ở Kharkiv. 10 hệ thống pháo và 20 xe bọc thép của Ukraine ở Mykolaiv cũng bị phá hủy.

Về chiến sự ở Severodonetsk – thành phố thuộc Lugansk – Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đang “tiến tới thành công” và tiếp tục loại bỏ các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho rằng, Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk.

“Tất cả những tuyên bố của Nga rằng họ kiểm soát toàn bộ Severodonetsk đều không đúng. Quân đội Nga kiểm soát hầu hết thành phố. Đúng vậy. Nhưng họ không kiểm soát toàn bộ”, Sky News dẫn lời ông Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk.

“Ở Lugansk, quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật rùa bò. Họ cố gắng kiểm soát từng mét đất một cách chậm chạp”, ông Serhiy Gaidai nói thêm.

Trong khi tình hình chiến sự diễn biến căng thẳng, Ivanna Klympush Tsintsadze – nghị sĩ Ukraine – hôm 19.6 cho biết, nước này đang ngày càng mất nhiều lãnh thổ vào tay Nga và lực lượng ly khai.

“Chúng tôi không có nhiều lựa chọn, chúng tôi phải chiến đấu. Chúng tôi phải chiến thắng và điều đó đói hỏi tất cả quyết tâm, tất cả nguồn lực. Không may, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của nhiều binh sĩ Ukraine”, Sky News dẫn lời bà Ivanna Klympush Tsintsadze.

“Chúng tôi đã mất nhiều lãnh thổ. Chúng tôi hy vọng sẽ có thời điểm, chúng tôi đủ khả năng để giành lại những khu vực và người dân ở đó”, bà Ivanna Klympush Tsintsadze nói thêm.

Phát biểu trên mạng xã hội hôm 19.6, Tổng thống Ukraine Zelensky thề sẽ giành lại các thành phố ở miền nam từ tay Nga.

“Chúng ta sẽ không nhượng miền nam cho bất cứ ai. Chúng ta sẽ giành lại mọi thứ thuộc về mình. Vùng biển sẽ là của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky trong chuyến thăm tiền tuyến miền nam (ảnh: CNN)

Ông Zelensky trong chuyến thăm tiền tuyến miền nam (ảnh: CNN)

Ông Zelensky cho biết, mình mới trở về Kiev sau chuyến thăm 2 thành phố Mykolaiv và Odessa (miền nam Ukraine). Trong chuyến thăm, ông Zelensky đã gặp các lực lượng Ukraine và trao huân chương cho một số binh sĩ có biểu hiện tốt.

“Tâm trạng họ tự tin và ánh mắt họ biểu hiện rõ ràng rằng, họ không nghi ngờ gì về việc chúng ta sẽ giành chiến thắng", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh, lực lượng Ukraine quyết tâm khôi phục quyền tiếp cận an toàn vùng biển phía nam và xuất khẩu lương thực ra nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo lực lượng Ukraine: Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho hay, các vị trí đóng quân còn lại của họ bị quân đội Nga “nã pháo 24 giờ mỗi ngày”, còn vũ khí phương Tây viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Sky News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN