Nga truy nã thêm thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế

Nga đã ra quyết định truy nã thẩm phán Sergio Godinez của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến việc tòa này phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn Nga TASS ngày 8/11 đưa tin.

Các thẩm phán của ICC gồm Tomoko Akane (trái, áo xanh), Rosario Salvatore Aitala (giữa) và Sergio Gerardo Ugalde Godinez đã bị Nga phát lệnh truy nã.

Các thẩm phán của ICC gồm Tomoko Akane (trái, áo xanh), Rosario Salvatore Aitala (giữa) và Sergio Gerardo Ugalde Godinez đã bị Nga phát lệnh truy nã.

"Thẩm phán Sergio Gerardo Ugalde Godinez bị truy nã theo một điều khoản trong luật hình sự của Liên bang Nga", hãng thông tấn TASS cho biết, trích dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga. Điều khoản truy nã không được truyền thông Nga công bố chi tiết.

Ông Godinez là một trong những thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Theo Reuters, Nga đã đưa hầu hết cấp lãnh đạo của ICC vào danh sách truy nã sau khi tòa án phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3/2023, với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga. 

Nga xác nhận việc đưa hàng nghìn trẻ em khỏi Ukraine nhưng với lý do nhằm bảo vệ các em khỏi vùng chiến sự và sẽ hồi hương khi đủ điều kiện an toàn. Phía Nga cũng khẳng định hành động này nhằm bảo vệ các trẻ em mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở vùng chiến sự.

Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với ông Putin là "vô hiệu và không thể chấp nhận được". Nga không phải thành viên ICC. Trên lý thuyết, 123 quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu ông Putin tới các quốc gia này. Tuy nhiên, việc thực thi hay không tùy thuộc vào mỗi quốc gia với những lý do khác nhau.

Nga trước đó đã phát lệnh truy nã Chủ tịch ICC Piotr Jozef Hofmanski, Phó Chủ tịch thứ nhất Luz del Carmen Ibanes Carranza. Tháng 5/2023, Nga phát lệnh truy nã công tố viên ICC Karim Khan. Nga sau đó cũng truy nã hai thẩm phán của ICC là Tomoko Akane và Rosario Salvatore Aitala với cáo buộc bắt người bất hợp pháp, âm mưu tấn công quan chức chính phủ nước ngoài được quốc tế bảo vệ với mục đích làm căng thẳng các mối quan hệ quốc tế.

Lệnh truy nã của Nga chỉ có hiệu lực nếu các quan chức, thẩm phán và công tố viên ICC trên đặt chân đến lãnh thổ Nga hoặc quốc gia đồng minh có ký thỏa thuận dẫn độ với Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Hầu tòa, cựu Tổng thống Donald Trump chọc giận thẩm phán

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về việc bị đối xử không công bằng trên bục nhân chứng hôm 6-11, trong vụ án dân sự cáo buộc Tập đoàn Trump Organization thổi phồng giá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN