Nga nói về ảnh hưởng nếu Mỹ cung cấp đạn rocket tăng gấp đôi tầm bắn cho HIMARS ở Ukraine

Điện Kremlin không loại trừ khả năng Mỹ cũng cấp cho Ukraine loại đạn rocket tầm xa mới, nhưng nhấn mạnh rằng, tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không thay đổi.

Đạn rocket GLSDB bắn từ hệ thống pháo phản lực (ảnh: NI)

Đạn rocket GLSDB bắn từ hệ thống pháo phản lực (ảnh: NI)

“Đó là cách trực tiếp khiến xung đột leo thang, làm gia tăng căng thẳng”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói khi được hỏi về thông tin cho rằng, Mỹ sắp gửi cho Ukraine loại đạn rocket có tầm xa gấp đôi rocket thông thường dùng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS.

“Điều này đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực thêm, nhưng nó sẽ không thể thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chiến dịch sẽ tiếp tục”, ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi rằng, liệu Moscow có đang xem xét khả năng đàm phán ở cấp cao nhất với Mỹ về tình hình Ukraine hay không, ông Peskov nói: “Hiện không có kế hoạch đàm phán nào giữa ông Putin và ông Biden”.

Trước đó, hôm 1/2, Reuters đưa tin Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) trong gói viện trợ vũ khí mới. GLSDB có thể bắn bằng hệ thống HIMARS với tầm xa 150km, gấp đôi loại đạn rocket thông thường M30/M31 mà quân đội Ukraine đang sử dụng.

Trả lời phỏng vấn của RIA Novosti hôm 1/2, ông Sergei Naryshkin – Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) – cho rằng, NATO đang làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga khi ngày càng cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí tiên tiến.

“Họ vẫn mơ về một thất bại chiến lược của Nga. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Naryshkin nói.

Từ mặt trận Donetsk, hôm 1/2, ông Yan Gagin – cố vấn của lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm – cho hay, quân đội Nga đã tấn công các đoàn xe tiếp tế của lực lượng Ukraine đóng ở Bahkmut và chuẩn bị kiểm soát tuyến đường huyết mạch dẫn vào thành phố này.

“Bakhmut bị khép vòng vây và lực lượng Nga đang áp sát thành phố. Quân đội Nga mở giao tranh để kiểm soát tuyến cao tốc nối Bakhmut với Chasov Yar. Đây là tuyến đường duy nhất lực lượng Ukraine có thể sử dụng để chuyển hàng tiếp tế tới Bakhmut”, ông Yan Gagin nói, đề cập đến thành phố Chasov Yar (vùng Donetsk).

Theo ông Gagin, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tuyến đường trên bị kiểm soát hoàn toàn, mở đường cho quân đội Nga tấn công và kiểm soát Bakhmut.

Nguồn: [Link nguồn]

Reuters: Mỹ sẽ cung cấp đạn rocket tầm bắn xa gấp đôi cho pháo phản lực HIMARS ở Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm một loại đạn rocket mới giúp các hệ thống HIMARS tăng tầm bắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN