Nga nêu điều kiện tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ xem xét khả năng tổ chức các vòng đàm phán trực tiếp khi Ukraine có những bước đi thực chất.

Ảnh: Reuters 

Ảnh: Reuters 

Ngày 25/4, khi được hỏi về khả năng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga - Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết hai bên vẫn chưa đạt được các điều kiện cần thiết để tổ chức các cuộc gặp trực tiếp.

“Ngay khi chúng tôi đạt được những thỏa thuận đáng kể để từ đó có thể trao đổi quan điểm, vấn đề tổ chức cuộc họp trực tiếp giữa phái đoàn Nga - Ukraine có thể được xem xét”, ông Rudenko nói.

Cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất giữa hai bên diễn ra ngày 29/3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phía Ukraine thiếu thiện chí trong đàm phán khi gửi đề xuất bằng văn bản với những nội dung không giống những gì hai bên đã đồng ý trong cuộc gặp ngày 29/3.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo Ukraine có thể rút khỏi các cuộc đàm phán nếu phía Nga tiêu diệt các lực lượng Ukraine tại Mariupol hoặc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev cho là “giả” tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ lập tức bắt đầu giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ngay khi được cung cấp đầy đủ vũ khí từ phương Tây.

Mới nhất, trong cuộc gặp lãnh đạo Ukraine ngày 25/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết gói viện trợ mới trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và một số đồng minh NATO và đối tác khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga: Chiến tranh hạt nhân không chấp nhận được, nhưng nguy cơ là ”có thật”

Nga tin rằng sẽ không có ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng cảnh báo nguy cơ là có thật, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN