Nga lập kỷ lục buồn Covid-19 ngày thứ tư liên tiếp

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nga hôm 2-7 ghi nhận thêm 679 ca tử vong do Covid-19, lập kỷ lục buồn ngày thứ tư liên tiếp.

Nga là quốc gia đứng thứ năm về mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên thế giới.

Theo số liệu của trang worldometers.info, tính đến hôm 2-7, Nga có tổng cộng 5.561.360 ca mắc, 136.565 ca tử vong và 5.035.518 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 679 ca tử vong, lập kỷ lục buồn ngày thứ tư liên tiếp.

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 tăng liên tục ở Nga liên quan tới biến thể Delta được đánh giá lây lan nhanh chóng. Biến thể này được cho là xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ. Ngoài ra, Moscow cũng không thể hoàn thành kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho 60% dân số vào mùa thu này.

Với 136.565 ca tử vong tính đến hiện tại, Nga đang là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất ở châu Âu.

Nga là quốc gia đứng thứ năm về mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên thế giới. Ảnh: Moskva News Agency

Nga là quốc gia đứng thứ năm về mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên thế giới. Ảnh: Moskva News Agency

Hôm 2-7, Ấn Độ cũng ghi nhận cột mốc đáng buồn khi số ca tử vong do Covid-19 đạt tới con số 400.000. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể "lên đến hàng triệu" trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ ba có thể xảy ra.

Trong 39 ngày qua, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo thêm 100.000 ca tử vong do Covid-19. Chỉ riêng 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 853 ca tử vong.

Một phụ nữ Ấn Độ tiêm vắc-xin Covid-19 của Công ty AstraZeneca (Anh - Thuỵ Điển). Ảnh: Reuters

Một phụ nữ Ấn Độ tiêm vắc-xin Covid-19 của Công ty AstraZeneca (Anh - Thuỵ Điển). Ảnh: Reuters

Tuần trước, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 miễn phí cho tất cả người trưởng thành ở Ấn Độ, nhắm đến mục tiêu 950 triệu người được tiêm vắc-xin Covid-19 vào cuối năm nay.

Ấn Độ ghi nhận 30.458.251 triệu ca mắc và 400.312 ca tử vong do Covid-19 tính đến hôm 2-7 và là quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ hai sau Mỹ (34.561.403 ca mắc và 620.645 ca tử vong).

Trong khi đó, Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) hôm 2-7 cho biết nước này vừa có thêm 50.824 ca mắc Covid-19 liên quan tới biến thể Delta trong tuần gần đây nhất. Theo PHE, số ca nhiễm biến thể Delta ở Anh đã tăng lên 161.981, tăng 46% so với tuần trước đó.

Anh hiện ghi nhận tổng cộng 4.828.463 ca mắc, 128.162 ca tử vong và 4.327.556 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Chessington - Anh. Ảnh: Reuters

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Chessington - Anh. Ảnh: Reuters

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin: Nga có đâm chìm tàu chiến, Mỹ và Anh cũng không thể gây chiến

Ông Putin đã coi việc tàu chiến Anh đi vào vùng 12 hải lý của bán đảo Crimea là "hành động khiêu khích". Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN