Nga lần đầu phóng siêu tên lửa Kinzhal phá hủy kho vũ khí dưới lòng đất của Ukraine

Tên lửa siêu thanh Kinzhal là một trong những vũ khí hiện đại nhất của quân đội Nga. Đây là mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh được phóng từ tiêm kích MiG-31K hoặc oanh tạc cơ Tu-22M3.

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, tên lửa siêu thanh Kinzhal (Kh-47M2) đã phá hủy kho vũ khí ngầm dưới lòng đất của quân đội Ukraine ở vùng Ivano-Frankivsk, phía tây nước này.

“Ngày 18.3, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal đã phá hủy một kho vũ khí lớn dưới lòng đất, bao gồm nhiều tên lửa và đạn dược, ở khu vực làng Delyatyn, vùng Ivano-Frankivsk”, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal là một trong bộ ba vũ khí chiến lược thế hệ mới, được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào ngày 1.3.2018.

Tên lửa được thiết kế để phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa, cứ điểm chiến lược hoặc tấn công các tàu chiến của Mỹ và NATO.

Tên lửa có tầm bắn hơn 2.000km, đạt tốc độ 12.300 km/giờ với độ chính xác dưới 1 mét. Nga tuyên bố không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào của phương Tây có thể đánh chặn tên lửa Kinzhal.

Nặng gấp 3 lần và bay nhanh gấp 12 lần tên lửa Tomahawk, Kinzhal tạo ra sức công phá gấp 432 lần Tomahawk, tương đương 4.100 kg thuốc nổ TNT.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine thông báo tin xấu về tình hình chiến sự với Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận rằng quân đội nước này đã mất khả năng tiếp cận vùng biển Azov.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN