Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Nga bắt đầu các cuộc tập trận hải quân lớn nhất kể từ thời Liên Xô ở biển Địa Trung Hải.

Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải - 1

Tàu chiến của Hải quân Nga

Truyền thông Nga đưa tin cho biết, 26 tàu của Hải quân và hơn 30 máy bay của Lực lượng Không gian vũ trụ nước này đã bắt đầu một cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô tại Địa Trung Hải.

Thủy thủ và phi công quân đội Nga trong tuần tới sẽ thực hiện hàng chục nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu để đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không và trên biển, củng cố các kỹ năng chiến đấu với tàu nổi, tàu ngầm và các nhóm phá hoại của kẻ thù giả định.

Theo RIA Novosti, mục đích của các cuộc diễn tập quy mô lớn như vậy đã được Nga công bố rõ ràng nhưng lực lượng NATO đang theo dõi cuộc diễn tập của Moscow trong khu vực một cách rất chặt chẽ.

Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải - 2

4 hạm đội của Nga cùng tham gia diễn tập

Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố vào hôm nay 2/9, một nhóm các tàu chiến của Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspian Flotilla đã hợp nhất thành một lực lượng chung ở Biển Địa Trung Hải.

"Xương sống" của lực lượng hỗn hợp này được hợp thành từ tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov, tàu ngầm Severomorsk, các tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen, các tàu tên lửa nhỏ Veliky Ustyug, Vishny Volochek và Grad Sviyazhsk, cũng như các tàu ngầm diesel Dự án 636.3 Kolpino và Veliky Novgorod.

Ngoài lực lượng tàu chiến, các máy bay ném bom, mang tên lửa chiến lược Tu-160, máy bay chống tàu ngầm Tu-142MK và Il-38, máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM, máy bay tác chiến hải quân Su-33 và máy bay vận tải quân sự đã được huy động tham gia diễn tập.

Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải - 3

Một khu hạm cỡ lớn của quân đội Nga

Đội tàu cùng với máy bay sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong chiến tranh chống tàu ngầm và phòng không, bảo vệ thông tin liên lạc hàng hải, vi phạm chủ quyền và hỗ trợ tàu bị nạn.

Bình luận về sự kiện này, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov tin rằng nhiệm vụ chính của diễn tập là phát triển các hành động phối hợp của hạm đội hỗn hợp trong vùng nước mới bởi hiện nay Nga muốn khôi phục các bài tập hải quân lớn vốn không còn tồn tại trong một thời gian dài - những cuộc diễn tập tương tự cuối cùng được thực hiện trong giai đoạn Liên Xô.

"Đôi khi nó là cần thiết để cho thế giới thấy rằng các hạm đội Nga có khả năng giải quyết một loạt các nhiệm vụ. Tàu từ các đội tàu khác nhau, nhóm chúng thành các lực lượng, để các đội tàu thục luyện các bài tập tương tác." - ông Alexei Leonkov nhận định.

Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải - 4

Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga

Trong khi đó, theo cựu chỉ huy của Hạm đội Baltic, Đô đốc Vladimir Valuev, việc tăng cường nhóm hải quân trong khu vực là cần thiết để ngăn chặn một cuộc xâm lược Syria tiềm tàng, đặc biệt là có thể trung hòa các cuộc tấn công của Mỹ bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Syria. 

Một quan điểm tương tự được tổ chức bởi một chuyên gia khác, Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov.

"Người Mỹ đang tạo ra một nhóm quân mạnh, chuẩn bị tấn công quân đội Syria khi Damasvus đang chuẩn bị tấn công, giải phóng Idlib," - ông Sivkov nói và nhận định thêm rằng, "Nga, về phần mình, đã tạo ra sự đối kháng trong khu vực trong trường hợp xung đột quân sự.".

25 tàu chiến Nga tập trận rầm rộ ngay trước mắt Mỹ ở Địa Trung Hải

Nga tuyên bố điều 25 tàu chiến đến Địa Trung Hải tập trận quân sự rầm rộ, trong bối cảnh các chiến hạm Mỹ cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN