Nga hoàn tất thủ tục sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia

Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã chính thức phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Tại một phiên họp của Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: RiaNovosti

Tại một phiên họp của Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: RiaNovosti

RiaNovosti hôm nay (4/10) cho biết, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã biểu quyết nhất trí phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, một ngày sau khi Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, có bước đi tương tự.

Các hiệp ước kể trên đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin kí cùng lãnh đạo 4 vùng vào ngày 30/9 tại Điện Kremlin, sau khi các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số cư dân Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia muốn sáp nhập vùng đất của họ vào Nga.

Sau khi thượng viện thông qua, có thể nói Nga đã hoàn tất thủ tục sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Nga cũng đã ra phán quyết công nhận các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng kể trên.

Theo hiệp ước, các vùng này được Nga coi là các chủ thể liên bang, có vị thế tương tự Crimea, trong đó Donetsk và Lugansk là các nước cộng hòa nhân dân thuộc Nga, Kherson và Zaporizhzhia là các bang. Ranh giới giữa 4 vùng với "lãnh thổ quốc gia khác" được Nga xem là biên giới quốc gia.

Công dân Ukraine và cả những người không quốc tịch thường trú tại 4 vùng trên sẽ được công nhận là công dân Nga, trừ khi họ chủ động tuyên bố không muốn nhận quốc tịch Nga hoặc muốn giữ nguyên trạng thái quốc tịch của họ trong vòng một tháng.

Văn kiện quy định ngôn ngữ nhà nước ở 4 vùng là tiếng Nga nhưng không ngăn cấm các ngôn ngữ khác. "Quá trình hội nhập" của nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào Nga về kinh tế, pháp luật cũng như các chính sách khác sẽ kéo dài đến ngày 1/1/2026.

Nga dự kiến tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp ở 4 vùng vào tháng 9/2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên nêu quan điểm việc Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine

Bình Nhưỡng ủng hộ việc Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine và cáo buộc Mỹ có "tiêu chuẩn kép" tại Liên Hợp Quốc. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN