Nga hé lộ vũ khí khiến kẻ địch lóa mắt, nôn mửa

Vũ khí mới của Nga được trang bị trên các tàu chiến có thể khiến binh sĩ đối phương trượt mục tiêu do bị lóa mắt, ảo giác, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 4-2 cho biết hai tàu hải quân Nga là Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov (thuộc biên chế Hạm đội biển Bắc) gần đây được trang bị một vũ khí phòng thủ mới không gây chết người có tên 5P-42 Filin (Cú đại bàng).

Ruselectronics – công ty sản xuất 5P-42 Filin cho biết vũ khí này tạo ra hiệu ứng nhấp nháy gây gián đoạn thị lực, qua đó cản trở kẻ địch nhắm trúng mục tiêu vào ban đêm.

Nga hé lộ vũ khí khiến kẻ địch lóa mắt, nôn mửa - 1

Hai khu trục hạm của Nga được trang bị vũ khí mới có khả năng làm lòa mắt đối phương. Ảnh: SPUTNIK

Các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều khó lòng dùng súng trường, súng bắn tỉa hay súng máy tiêu diệt mục tiêu có trang bị 5P-42 Filin ở khoảng cách 2 km, vì không thể quan sát rõ. Ruselectronics còn cho biết khoảng 45% tình nguyện viên bị chóng mặt, buồn nôn và mất phương hướng, 20% thấy “đốm sáng di chuyển trước mắt”.

Cũng theo Ruselectronics, 5P-42 Filin đủ sức vô hiệu hóa công nghệ nhìn đêm, cảm biến laser, thậm chí cả hệ thống định hướng cho tên lửa diệt tăng tầm bắn 5km.

Ngoài hai khu trục hạm Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov sở hữu 5P-42 Filin, hai tàu đang đóng cũng sẽ được trang bị vũ khí mới này.

Ruselectronics lần đầu giới thiệu 5P-42 Filin vào tháng 12-2018, như khí tài phục vụ công tác thực thi pháp luật. Vũ khí có thể dùng để chống khủng bố hay nhiều loại tội phạm khác.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ

Không quân Venezuela dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez được trang bị hàng loạt chiến đấu cơ Su-30MK2 hiện đại và là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN THANH ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN