Nga dừng giao dịch ngoại hối, cấm xuất nhập khẩu một số mặt hàng

Ngày 9/3, Ngân hàng trung ương Nga thông báo sẽ ngừng giao dịch ngoại hối đến ngày 9/9.

Theo thông báo, từ ngày 9/3 đến 9/9, các ngân hàng tại Nga sẽ không được phép bán ngoại tệ cho người dân, tuy nhiên, người Nga vẫn có thể đổi từ ngoại tệ sang đồng ruble.

Đồng thời, người dân cũng bị giới hạn rút tiền mặt từ các tài khoản ngoại khối ở ngân hàng Nga ở mức 10.000 USD đến ngày 9/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh - TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh - TASS

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn của phương Tây, đặc biệt là các biện pháp liên quan tới ngân hàng trung ương và các thể chế tài chính lớn vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Cách đây 2 ngày, đồng ruble của Nga đã giao dịch ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Cùng lúc, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của phương Tây, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, chuỗi cửa hàng cafe Starbucks, các tập đoàn nước giải khát Coca-Cola và Pepsi Cola ngày 8/3 đã thông báo quyết định tạm dừng hoạt động tại Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh hạn chế hoặc cấm xuất/nhập khẩu một số mặt hàng và nguyên liệu thô từ Nga trong năm 2022, nhằm đảm bảo an ninh.

Các mặt hàng và nguyên vật liệu cụ thể sẽ do chính phủ Nga xác định và lập danh sách.

Đồng thời, trong vòng 2 tuần, chính phủ Nga sẽ lên danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng vì hạn chế này.

Sắc lệnh này sẽ được áp dụng song hành với các biện pháp kinh tế đặc biệt Nga đã công bố từ trước, nhằm phản ứng trước những hành động không thân thiện của Mỹ, các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ khi công bố chính thức.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố của Đức, Hungary sau khi Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Đức phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga và sẽ không theo bước Mỹ hay Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo TASS) ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN