Nga điều hơn 60 tàu tập trận gần Nhật Bản

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk, kéo dài đến ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Một chiến hạm của Nga. (Ảnh: Tass)

Một chiến hạm của Nga. (Ảnh: Tass)

“Hơn 60 tàu chiến và các tàu hỗ trợ, khoảng 35 máy bay, lực lượng ven biển và hơn 11.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận của lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương”, thông báo trên Telegram cho biết.

"Theo kế hoạch huấn luyện của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát của Hạm đội Thái Bình Dương cho năm 2023, một cuộc diễn tập tác chiến của tất cả các lực lượng vũ trang thuộc hạm đội đang được tổ chức trên biển từ ngày 5 – 20/6, dưới sự chỉ đạo của Đô đốc Viktor Liina, Chỉ huy Hạm đội", Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Biển Otkhost là vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương, giữa bán đảo Kamchatka, quần đảo Kuril, đảo Sakhalin của Nga và đảo Hokkaido của Nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói Ukraine ”tấn công quy mô lớn”, nêu kết quả ngày 4/6

Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng Donbass nhưng đã hứng chịu thất bại, Bộ Quốc phòng Nga rạng sáng ngày 5/6 cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Tass, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN