Nga công bố vắc-xin Sputnik V ngừa Covid-19 hiệu quả 98,5%

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chỉ có 273 người tình nguyện tiêm vắc-xin Sputnik V của Nga trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 bị nhiễm Covid-19.

Đến nay, con số này tương đương 1,5% trong số hơn 20.000 tình nguyện viên tham gia quá trình. Phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương, Phó Thị trưởng Moscow Anastasia Rakova nói với các phóng viên rằng vắc-xin Covid-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới đang có kết quả tốt đối với 98,5% người được tiêm cả 2 phần của công thức. 

"Đến nay, hơn 20.000 người đã nhận cả 2 mũi vắc-xin trong các thử nghiệm lâm sàng sau đăng ký. Chúng tôi chỉ ghi nhận 273 trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm 1,5% những người được tiêm. Những con số này đã nói lên hiệu quả của vắc-xin" - đài RT dẫn lời bà Rakova. Bà cũng giải thích rằng Moscow đã chuẩn bị một chuỗi hậu cần đầy đủ cho vắc-xin trong 6 tháng vừa qua, bao gồm cả việc bảo quản và vận chuyển. 

Một tình nguyện viêm được tiêm vắc-xin Sputnik V. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viêm được tiêm vắc-xin Sputnik V. Ảnh: Reuters

Vào sáng 4-12 (giờ địa phương), Nga đã mở chương trình đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 và người dân sẽ được tiêm từ ngày 5-12. Họ có thể đăng ký trực tuyến tại một phòng khám địa phương. Những người đầu tiên được mời tiêm chủng sẽ nằm trong những nhóm nguy cơ chính, bao gồm bác sĩ và giáo viên. 

Trước đó, vào ngày 2-12, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu khởi động chương trình tiêm vắc-xin quy mô lớn để chống lại dịch Covid-19.

Vào ngày 11-8, ông Putin thông báo Nga đăng ký vắc-xin trị Covid-19 đầu tiên trên thế giới với tên gọi Sputnik V. Đúng 3 tháng sau, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga tuyên bố Sputnik V đạt hiệu quả 92% trong việc sản xuất kháng thể sau 28 ngày.

Nga còn tạo ra loại vắc-xin thứ 2 có tên gọi EpiVacCorona, được sản xuất bởi Trung tâm Vector của Siberia. Loại vắc-xin này dự kiến được công bố vào tháng 12 và bắt đầu được tiêm chủng hàng loạt vào năm mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Các nước giàu đã mua hết 80% lượng vaccine COVID-19

Các nước giàu đã mua hết khoảng 80% nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 và các nước đang phát triển sẽ phải chạy đua cho số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BTV ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN