Đức lên tiếng việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập khối an ninh có Nga và TQ

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20/9 nói ông rất "quan ngại" về nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia nhập một khối an ninh ở Trung Á trong đó Nga và Trung Quốc là hai thành viên chủ chốt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại New York, Mỹ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại New York, Mỹ.

Cuối tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói ông muốn Ankara gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong khi vẫn là thành viên của liên minh quân sự NATO.

SCO ban đầu là một tổ chức gồm các thành viên cốt lõi như Nga, Trung Quốc và 4 nước khu vực Trung Á, hình thành ở giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã.

SCO đến nay đã kết nạp thêm Ấn Độ, Pakistan và Iran. Chiếm khoảng 40% dân số thế giới và 60% tổng diện tích của châu Á và châu Âu, SCO đang ngày càng phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực, không ngừng nâng tầm ảnh hưởng như một trung tâm quyền lực mới đáng chú ý.  

Thổ Nhĩ Kỳ đã được trao tư cách đối tác của SCO từ năm 2013. Nước này chưa chính thức bắt đầu tiến trình xin gia nhập tổ chức.

Phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, sau cuộc gặp với ông Erdogan, ông Scholz nói SCO không phải là tổ chức phù hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và ông "rất quan ngại về diễn biến này”. Về tình hình ở Ukraine, ông Scholz nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải thống nhất rằng, cuộc xung đột Nga phát động ở Ukraine sẽ không thành công".

Bình luận về việc các vùng lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine muốn tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga, ông Scholz nói đây là những 'cuộc trưng cầu dân ý giả" và không thể được chấp nhận.

Ông Scholz nói Nga có thể một lần nữa muốn ngăn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Đây là điều mà Thổ Nhĩ Kỳ và Đức không mong muốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ Nhĩ Kỳ: Nga đang tìm cách kết thúc nhanh xung đột ở Ukraine

Dù tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt nhanh xung đột ở Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn còn "khó khăn lớn" cho vấn đề này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN