Nga cảnh báo triển khai vũ khí hạt nhân nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Nga sẽ phải tăng cường an ninh đáng kể ở biên giới nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – cảnh báo.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev (ảnh: RT)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev (ảnh: RT)

Ông Dmitry Medvedev cho rằng, việc Phần Lan, Thụy Điển – 2 quốc gia giáp biển Baltic – gia nhập NATO sẽ buộc Nga phải có biện pháp mới để “khôi phục sự cân bằng” cho an ninh khu vực.

“2 nước này gia nhập NATO nghĩa là Nga sẽ có thêm đối thủ chính thức”, ông Medvedev viết trên Telegram hôm 14.4.

“Nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, chiều dài biên giới trên bộ giữa khối quân sự này và Nga sẽ tăng lên gần gấp đôi. An ninh của khu vực biên giới này phải được tăng cường. Biện pháp khả thi là chúng tôi sẽ tăng đáng kể lực lượng trên bộ, không quân ở biên giới và điều thêm tàu chiến tới Vịnh Phần Lan”, ông Medvedev cho hay.

Ông Medvedev nói thêm rằng, triển khai vũ khí hạt nhân tới Biển Baltic có thể là biện pháp khả thi của Nga để "khôi phục sự cân bằng" anh ninh trong khu vực.

“Không thể tiếp tục nói về tình trạng phi hạt nhân của khu vực Baltic trong trường hợp trên. Sự cân bằng phải được khôi phục”, ông Medvedev viết và lưu ý rằng, đến nay, Nga chưa từng điều vũ khí hạt nhân đến vùng Biển Baltic.

Trong bài viết hôm 14.4, ông Medvedev cho rằng, có rất ít lý do khiến Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO. Đặc biệt, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine “không liên quan gì” đến quyết định của 2 nước Bắc Âu.

“Chúng tôi không có bất kỳ tranh chấp nào với 2 nước này”, ông Medvedev nhận xét.

Quân đội Thụy Điển tập trận chung với lực lượng Mỹ (ảnh: RT)

Quân đội Thụy Điển tập trận chung với lực lượng Mỹ (ảnh: RT)

“Mỹ đang phát thông điệp chào mừng tới các nước ở Bắc Âu theo mọi cách có thể. Điều này có nghĩa là Nga có nguy cơ đối mặt với nhiều đối thủ hơn. Nga sẽ đáp trả với một cái đầu lạnh. Số lượng quốc gia thành viên trong NATO, 30 hoặc 32, không quan trọng với chúng tôi. Thêm hoặc bớt đi 2 nước không mang lại sự khác biệt lớn”, ông Medvedev bình luận.

Những nhận định của ông Medvedev được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tuyên bố có thể rút ngắn thời gian quyết định gia nhập NATO thành “vài tuần thay vì vài tháng”. Bà Marin cho rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là nguyên nhân chính khiến Phần Lan thay đổi lập trường trung lập vốn có.

Đáp lại những cảnh báo hôm 14.4 của ông Medvedev, Lithuania cho rằng, “lời đe dọa” của Nga không có gì mới vì Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad (lãnh thổ Nga giáp Biển Baltic) từ rất lâu trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan: Sẽ quyết định vấn đề gia nhập NATO sớm hơn

Phần Lan dự kiến sẽ quyết định việc có nộp đơn gia nhập NATO hay không trong vòng vài tuần nữa, thay vì vài tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN