Nga bắt giữ 106 thành viên nhóm "phát xít mới", cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FBS) cho biết, họ vừa bắt giữ 106 người ủng hộ nhóm tân phát xít Ukraine. FBS cáo buộc một số nghi phạm đang lên kế hoạch tấn công khủng bố và giết người hàng loạt trên đất Nga, trong khi Ukraine tố Moscow muốn “gây chiến thông tin”.

Yegor Krasnov – thủ lĩnh của nhóm tân phát xít MKU – đang bị Nga truy lùng ráo riết (ảnh: Daily Star)

Yegor Krasnov – thủ lĩnh của nhóm tân phát xít MKU – đang bị Nga truy lùng ráo riết (ảnh: Daily Star)

Vụ bắt giữ xảy ra hôm 13.12, vào thời điểm căng thẳng Nga – Ukraine leo thang. FBS cáo buộc, 106 người vừa bị bắt giữ tôn thờ một nhóm tân phát xít Ukraine tên MKU (viết tắt của Maniacs Cult of Murder). Theo thông tin từ Nga, nhóm tân phát xít này do một công dân Ukraine thành lập và hoạt động dưới sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo Kiev.

Theo FBS, 106 nghi phạm vừa bị bắt giữ hoạt động ở 37 trong số 80 khu vực trên lãnh thổ Nga. 2 trong số các nghi phạm đang chuẩn bị tấn công vào một số cơ sở giáo dục. Tại nhà các nghi phạm, FBS cũng thu giữ được lượng lớn súng săn, súng hơi, súng tự động, dao kiếm, lưu đạn hơi cay và đạn dược,

Đây là chiến dịch lớn nhất trong vài năm gần đây do FBS tiến hành nhằm chống lại ảnh hưởng của MKU tại Nga. Theo FBS, nhóm MKU do một công dân Ukraine tên Yegor Krasnov thành lập năm 2018, nhận lệnh trực tiếp từ cơ quan tình báo Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phủ nhận những cáo buộc trên, cho rằng Nga đang “gây chiến thông tin” với nước này.

“Các tuyên bố FBS đưa ra là một phần của hoạt động thông tin phối hợp, chỉ có thể nhìn nhận qua lăng kính của một cuộc chiến tranh hỗn hợp”, SBU tuyên bố.

Ukraine cáo buộc Nga “gây chiến thông tin” trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng (ảnh: AP)

Ukraine cáo buộc Nga “gây chiến thông tin” trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng (ảnh: AP)

Tháng trước, Ukraine cáo buộc Nga đứng sau một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, điều mà Moscow bác bỏ. Hôm 2.12, Nga tuyên bố bắt giữ 3 điệp viên Ukraine với cáo buộc thu thập tin tình báo và chuẩn bị tấn công bằng bom tự chế. Ukraine phủ nhận thông tin này.

Nga đã liên tục chỉ trích Ukraine có hành động “gây chiến” trong những tuần gần đây, trong khi Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn binh sĩ áp sát biên giới.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine và cáo buộc chính nước này cùng NATO làm trầm trọng thêm những bất đồng. Nga nhấn mạnh NATO không nên trao quyền thành viên cho Ukraine. Quan điểm này một lần nữa được Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh trong cuộc điện đàm hôm 13.12 với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin cho rằng các thành viên của NATO đang “đe dọa” Nga bằng cách mở rộng hoạt động ở Ukraine.

“Tổng thống Putin đã đưa ra bản đánh giá chi tiết về tình hình chính trị hiện tại liên quan đến căng thẳng với Ukraine. Ông Putin cho rằng, những rắc rối hiện tại xuất phát từ sự mở rộng hoạt động quân sự của Ukraine và NATO”, Điện Kremlin cho hay.

Đáp lại, Thủ tướng Anh Johnson cảnh báo bất cứ hành động nào của Nga nhằm chống lại Ukraine đều sẽ là “sai lầm chiến lược” và gây ra hậu quả lớn, Reuters đưa tin.

Nguồn: [Link nguồn]

7 nước cảnh báo ”trả giá đắt” nếu tấn công Ukraine, Nga nói sao?

Hôm 12.12, trong cuộc họp ở thành phố Liverpool (Anh), ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 đưa ra tuyên bố chung, cảnh báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN