Nếu chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, Tehran giáng đòn vào "huyệt" nào của Mỹ?

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran mới đây tiếp tục leo thang khi Washington cáo buộc Tehran liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào nhà máy dầu mỏ ở Ả Rập Saudi. Nếu chiến tranh xảy ra, quân đội Iran có dễ dàng bị đánh bại?

Căng thẳng Mỹ - Iran ngày càng leo thang (ảnh minh họa) 

Căng thẳng Mỹ - Iran ngày càng leo thang (ảnh minh họa) 

Theo Express, Mỹ cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công nhà máy dầu của Ả Rập Saudi hồi cuối tuần trước sau khi phiến quân Houthi ở Yemen, lực lượng đồng minh của Tehran, nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc này và cho rằng Mỹ dối trá khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không đưa ra được bằng chứng trong cáo buộc của mình.

Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với Reuters rằng có 19 điểm bị tấn công và các cuộc tấn công đến từ hướng tây tây bắc, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen lại kiểm soát vùng lãnh thổ ở phía tây nam so với nhà máy dầu của Ả Rập Saudi.

Một số nguồn tin khác cho biết thêm rằng hướng đi cho thấy tên lửa được bắn ra từ các vị trí phóng ở phía bắc vùng Vịnh, có thể từ Iran hoặc Iraq.

Amir Ali Hajizadeh, thiếu tướng dẫn đầu chương trình hàng không vũ trụ của Iran, nói: "Vì tình hình căng thẳng và nhạy cảm, khu vực của chúng ta giống như một thùng thuốc nổ. Chỉ cần một tia lửa từ Mỹ, thùng thuốc ấy sẽ bùng cháy".

Trong cuộc phỏng vấn được công bố trên truyền thông Iran hôm 15/9, ông Hajizadeh nói rằng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã sẵn sàng cho một cuộc phản công nếu bị Mỹ tấn công trước.

Căn cứ Al-Udeid của Mỹ và đồng minh ở Qatar, căn cứ Al-Dhafra gần Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là những mục tiêu đầu tiên bị tấn công nếu chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, theo thiếu tướng Hajizadeh. Ngoài ra, một số mục tiêu khác nằm trong danh sách tấn công gồm các chiến hạm Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh và biển Ả Rập.

"Dù quân đội Mỹ ở bất cứ đâu, nếu họ tấn công trước, chúng tôi sẽ đáp trả vào tàu chiến, căn cứ không quân và binh sĩ của họ", ông Hajizadeh nói trong một video xuất bản với phụ đề tiếng Anh.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người thân cận với ông Trump, đề xuất các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran.

"Tehran sẽ không dừng các hành vi sai trái của họ cho đến khi họ chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công", ông Graham viết trên Twitter.

Nhưng từ tuyên bố đến hành động còn là cả một câu chuyện dài. Lực lượng vũ trang của Iran và sự bí ẩn về kho vũ khí của nước này là điều khiến Tổng thống Trump và bộ máy của ông phải cân nhắc về chiến tranh với Tehran.

Theo Express, lực lượng vũ trang Iran là sự hợp nhất của 3 lực lượng: Quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lực lượng thực thi pháp luật (cảnh sát). Các lực lượng này có khoảng 523.000 nhân viên đang hoạt động (chưa tính cảnh sát).

Mọi nhánh tạo nên lực lượng vũ trang đều hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hậu cần chịu trách nhiệm lập kế hoạch hậu cần và tài trợ cho lực lượng vũ trang. Tổ chức này không tham gia vào việc chỉ đạo hoạt động quân sự trên chiến trường.

Quân đội Iran được xếp hạng là lực lượng vũ trang mạnh thứ 14 trên thế giới bởi Xếp hạng sức mạnh quân sự 2019 của Global Firepower. Vị trí này tụt một hạng so với năm 2018 (13) sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran hồi tháng 8/2018.

Theo thống kê, lực lượng vũ trang chính quy của Iran có khoảng 398.000 quân nhân. Trong đó, lực lượng mặt đất chiếm 350.000 người, Hải quân Iran có 18.000 quân nhân và 30.000 người còn lại thuộc Không quân. Những con số này được đưa ra bởi Military Balance 2019, một đánh giá thường niên về khả năng quân sự và kinh tế quốc phòng của 171 quốc gia trên thế giới.

Benjamin C. Wedeman, phóng viên chiến trường của CNN, cho biết dù Mỹ sở hữu thế mạnh khổng lồ về tiềm lực quân sự nhưng đánh bại Tehran là một mục tiêu không dễ dàng. Lý do Wedeman đưa ra là vì Tehran sở hữu một lực lượng quân đội cực kỳ linh hoạt cùng mạng lưới đồng minh và hỗ trợ chạy khắp khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, Iran cũng sở hữu nhiều vũ khí đáng sợ. Có thể nhắc tới hệ thống tên lửa phòng không S-300, nhắm mục tiêu ở độ cao 24 km. Tehran cũng có một phi đội gồm hơn 300 máy bay, mặc dù không có gì tiên tiến hơn Không quân Mỹ. Phi đội này bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay ném bom Su-24 do Nga sản xuất. Ngoài ra, một số máy bay cũ của Mỹ như F-4 mà Iran đã mua trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, cũng góp mặt trong phi đội.

Trên biển, hải quân Iran được cho là điều hành một hạm đội gồm hơn 100 tàu, một nửa trong số này là các tàu nhỏ, di chuyển nhanh, phù hợp với chiến thuật tác chiến của IRGC. Iran luôn phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ và các đồng minh nghi ngờ tuyên bố này.

Ông Trump: Đã ”khóa mục tiêu và lên nòng”, chờ xác nhận thủ phạm tấn công ở Ả Rập Saudi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã ra lệnh mở kho dự trữ dầu chiến lược sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN