Tổng thống Ukraine rời Kiev, ông Biden nói gì?

Mỹ và NATO bày tỏ lo ngại khi Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky – quyết định sẽ rời Ukraine để tới Hội nghị An ninh Munich (Đức) giữa lúc căng thẳng ở miền đông và biên giới với Nga tăng cao.

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky (ảnh: CNN)

“Đó có thể không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã quyết định”, Tổng thống Mỹ Biden nói về việc ông Zelensky sang Đức dự Hội nghị An ninh Munich khai mạc vào ngày 19.2.

“Ông ấy quyết định rời Ukraine. Ông ấy muốn theo đuổi một giải pháp ngoại giao”, ông Biden nói về Tổng thống Ukraine Zelensky.

Một số quan chức NATO cho rằng, ông Zelensky không nên rời Ukraine vào thời điểm hiện tại khi miền đông nước này rộ lên tiếng pháo kích và binh Nga vẫn xuất hiện ở biên giới. Năm nay, Nga sẽ không cử phái đoàn tham dự Hội nghị An ninh Munich. Đây là lần đầu tiên Nga làm điều này.

Hôm 18.2, ông Biden nói rằng mình “tin chắc” Tổng thống Nga Putin đã quyết định tấn công Ukraine.

“Có khả năng rất cao rằng Nga sẽ tấn công Ukraine trong vài ngày tới khi tình hình miền đông (Ukraine) ngày càng bất ổn”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với Fox News.

Nổ lớn khiến trời đêm sáng rực ở Luhansk, miền đông Ukraine (ảnh: Fox)

Nổ lớn khiến trời đêm sáng rực ở Luhansk, miền đông Ukraine (ảnh: Fox)

Quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết, khoảng 50% lực lượng Nga ở biên giới với Ukraine đã vào vị trí tấn công.

Tuy nhiên, ông Zelensky không có cùng quan điểm với Mỹ và phương Tây về việc Nga sắp tấn công, thậm chí ông cho rằng những cảnh báo của phương Tây khiến dân Ukraine hoảng loạn và kinh tế lao dốc, trong khi không thật sự có bằng chứng chắc chắn về kế hoạch tấn công của Nga. Ông Zelensky cho rằng cần chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng ông ưu tiên giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 18.2, 2 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển miền đông Ukraine. 2 vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi ô tô của một chỉ huy lực lượng ly khai ở Luhansk nổ tung do bị đánh bom. Phía Luhansk tuyên bố không có người trong xe ô tô khi vụ nổ xảy ra.

Theo hãng tin Interfax, sau một vụ nổ mạnh, một đường ống dẫn khí đốt lớn ở miền đông Ukraine cũng bốc cháy vào đêm 18.2 theo giờ địa phương. Các vụ pháo kích, đánh bom liên tục khiến tình hình Donetsk và Luhansk – 2 tỉnh tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 – chìm vào bất ổn.

Người dân lên xe sơ tán trong đêm ở miền đông Ukraine (ảnh: Reuters)

Người dân lên xe sơ tán trong đêm ở miền đông Ukraine (ảnh: Reuters)

Lực lượng ly khai ở Donetsk, Luhansk cho biết họ đang sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm sang Nga và điều này đã được Moscow đồng ý.

“Tôi kêu gọi đồng bào tôi, những người thuộc lực lượng dự bị hãy đến ngay các phòng đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tôi sắp ký một sắc lệnh tổng động viên”, thủ lĩnh phe ly khai ở Donetsk tuyên bố hôm 18.2 và nói thêm rằng quân đội Ukraine sắp mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cả Donetsk và Luhansk.

Hàng trăm nghìn người dân ở Donetsk và Luhansk đang lên các chuyến xe bus để sơ tán sang Nga. Người già và trẻ em được ưu tiên đi trước, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháo kích khốc liệt tới mức ”bất thường” ở đông Ukraine, Nga lên tiếng

Hôm 18.2, Alexey Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – tuyên bố Kiev ghi nhận số vụ pháo kích “nhiều bất thường” từ lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk. Xung đột...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Fox News, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN