Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc sau bình luận gây tranh cãi về dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Mỹ hôm 13.3 vừa qua, sau phát ngôn gây tranh cãi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Mỹ có thể đã thả virus Corona vào Vũ Hán.

Theo thông tin từ một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, David Stillwell, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đã gửi những “phản đối nghiêm trọng” cho Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải sau dòng trạng thái gây tranh cãi trên Twitter của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Vị quan chức trên cũng cho rằng Trung Quốc đang tìm cách chối bỏ những chỉ trích về trách nhiệm của nước này trong việc để lây lan dịch Covid-19.

“Việc lan truyền thuyết âm mưu là một hành động nguy hiểm và lố bịch,” ông nói, “Mỹ muốn chính phủ Trung Quốc biết rằng, để bảo vệ lợi ích của người dân Trung Quốc và nhân dân thế giới, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những hành động này.”

Cũng trong hôm 13.3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Alyssa Farah viết trên Twitter rằng “Trung Quốc đã chọn việc tuyên truyền các thuyết âm mưu sai lệch và vô lý về nguồn gốc của dịch Covid-19, để đổ lỗi cho các quân nhân Mỹ.”

Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước bắt đầu leo thang sau dòng trạng thái gây tranh cãi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trên Twitter hôm 12.3 vừa qua.

“Từ khi nào bệnh nhân số 0 xuất hiện tại Mỹ vậy? Có bao nhiêu người đã bị lây nhiễm? Tên của các bệnh viện này là gì? Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh này đến Vũ Hán. Hãy minh bạch đi! Công khai dữ liệu của bạn đi! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!” ông Triệu viết bằng tiếng Anh trên Twitter.

Bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’ Brien chỉ trích phản ứng chậm chạp của Trung Quốc đối với dịch Covid-19.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã phàn nàn việc công tác phòng dịch của Mỹ bị cản trở bởi những là dữ liệu mà ông cho là không hoàn hảo được Bắc Kinh cung cấp.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia được hưởng lợi từ dịch Covid-19 ở Trung Quốc

Trong thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát tại Trung Quốc, các doanh nghiệp tại quốc gia này đã chớp lấy thời cơ và làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN