Quốc gia được hưởng lợi từ dịch Covid-19 ở Trung Quốc

Trong thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát tại Trung Quốc, các doanh nghiệp tại quốc gia này đã chớp lấy thời cơ và làm được điều mà họ chưa bao giờ có thể.

Tại bang Gujarat miền Tây Ấn Độ, Sidwin Fabric – một doanh nghiệp dệt may vẫn đang miệt mài sản xuất hàng tấn vải kháng khuẩn để kịp xuất hàng cho Trung Quốc vào đầu tuần tới. Tận dụng cơ hội khan hiếm khẩu trang và vật tư y tế trong dịch Covid-19 của Trung Quốc, công ty này đã nhận được những đơn đặt hàng khổng lồ trong mơ.

Sự khan hiếm vải kháng khuẩn để sản xuất khẩu trang cho người dân chống dịch tại Trung Quốc đã tạo ra vận may không tưởng cho các doanh nghiệp tại Ấn Độ. Số lượng hàng bán sang Trung Quốc trong thời gian qua đã làm lu mờ doanh số bán hàng nội địa của các doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế tại Ấn Độ.

Trung Quốc – nhà sản xuất khẩu trang lớn hàng đầu thế giới, kể từ cuối tháng 2, đã tăng sản lượng từ 20 triệu lên 116 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày để trang bị cho người dân chống dịch. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chỉ đạo cho các doanh nghiệp khổng lồ của nước này tăng cường sản xuất khẩu trang và vật tư y tế nhiều hơn nữa.

Sản xuất khẩu trang y tế tại Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Sản xuất khẩu trang y tế tại Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Trung Quốc đã giảm thuế và tăng trợ cấp cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô và dây chuyền sản xuất khẩu trang, nhưng khả năng của quốc gia tỷ dân vẫn là có hạn, Trung Quốc vẫn cần tìm đến những nguồn cung ứng từ bên ngoài, và đó là Ấn Độ.

Các chủ doanh nghiệp tại Trung Quốc cho biết, nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là vải kháng khuẩn rất khó tìm được nguồn cung trong thời điểm này, mặc dù các hạn chế về di chuyển tại Trung Quốc đã được nới lỏng.

Cách đó hàng ngàn km, tại bang Haryana, công ty Aditya Nonwoven Fabric đã chuẩn bị hoàn thành nốt 4 tấn vải kháng khuẩn theo đơn đặt hàng từ Hồng Kông và Trung Quốc.

Đại diện của công ty này không nhớ nổi đã xuất được số lượng hàng bao nhiêu, chỉ cho biết rằng, trung bình mỗi ngày họ gửi khoảng 20 tấn vải đến Trung Quốc.

Công ty Aditya Nonwoven Fabric cho biết, họ đã liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng đến từ đối tác Trung Quốc trong đợt dịch Covid-19, đồng thời bán được cả hàng cho Pakistan và Bangladesh. Trước đó, công ty này chủ yếu sản xuất vải để bán tại tại địa phương.

“Bây giờ, mục tiêu của chúng tôi là xuất khẩu”, vị đại diện công ty Aditya Nonwoven Fabric tự hào.

Người dân Ấn Độ đi máy bay trong dịch Covid-19 (ảnh: India Today)

Người dân Ấn Độ đi máy bay trong dịch Covid-19 (ảnh: India Today)

Các nhà sản xuất vải lọc kháng khuẩn tại Ấn Độ cho biết, giá cả của loại mặt hàng này vẫn ổn định và họ không có dấu hiệu muốn tăng giá.

Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ và phân phối hàng hóa Ấn Độ - ông Prasad Danave, đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngành dệt may của nước này trong dịch Covid-19.

“Bây giờ chúng tôi là nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào chính thức cho Trung Quốc. Rất khó để đạt được điều này do khả năng kinh tế khác nhau giữa 2 nước. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Trung Quốc có thể dồn các nguồn lực sản xuất vào một mục tiêu duy nhất, điều mà Ấn Độ không thể thực hiện”, ông Prasad Danave

Trung Quốc vẫn cần rất nhiều khẩu trang và đồ bảo hộ y tế (ảnh: SCMP)

Trung Quốc vẫn cần rất nhiều khẩu trang và đồ bảo hộ y tế (ảnh: SCMP)

“Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, phần lớn các doanh nghiệp ngành dệt may Ấn Độ không có cơ hội cạnh tranh nổi với những nhà sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc.

Chúng tôi hy vọng rằng, chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ ổn định trở và tình trạng gián đoạn sẽ kết thúc vào quý 3 năm nay”, ông Priyanka Kishore, chuyên gia kinh tế hàng đầu châu Á đến từ hãng tư vấn tài chính Oxford Econom, cho biết.

Ông Priyanka Kishore cũng không quên cảnh báo rằng, việc sản xuất khẩu trang quá mức có thể đem đến hậu quả tiêu cực không thể lường trước đối với nền kinh tế.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều gì xảy ra nếu tổng thống, thủ tướng các quốc gia lớn nhiễm Covid-19?

Các chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu đã chỉ ra những tình huống có thể xảy đến nếu một nguyên thủ như Tổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN