Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân "kho tên lửa Tomahawk" tới Trung Đông

Hải quân Mỹ gần đây đã bỏ qua nguyên tắc giữ bí mật khi thông báo huy động tàu ngầm hạt nhân được thiết kế để mang theo tối đa 154 tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông - động thái có thể nhằm phô trương sức mạnh giữa căng thẳng leo thang với Iran.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ có thể mang theo tối đa 154 tên lửa Tomahawk.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ có thể mang theo tối đa 154 tên lửa Tomahawk.

“Tàu ngầm có khả năng mang tối đa 154 tên lửa Tomahawk đã được tiếp ứng cho Hạm đội 5 để đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định ở Trung Đông”, Timothy Hawkins, phát ngôn viên Hạm đội 5, hạm đội có trụ sở đặt ở Bahrain, ngày 8/4 cho biết.

Phát ngôn viên Hạm đội 5 cho biết, tàu ngầm hạt nhân trên đã di chuyển qua kênh đào Suez hôm 7/4 và đang trên đường tới một địa điểm trực chiến không được xác định ở Trung Đông. Phát ngôn viên từ chối tiết lộ nhiệm vụ của tàu ngầm, cũng như lý do tàu được tiếp ứng cho Hạm đội 5.

Hải quân Mỹ duy trì nguyên tắc không tiết lộ thông tin hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân tối tân. Tuy nhiên, hải quân Mỹ đôi khi vẫn tiết lộ thông tin về lộ trình di chuyển của tàu ngầm để răn đe đối phương, trong trường hợp này có thể là nhằm vào Iran.

Hạm đội 5 của hải quân Mỹ phụ trách hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Ả Rập và một phần Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz, nơi có lực lượng hải quân Iran, cũng nằm trong phạm vi hoạt động của Hạm đội 5.

Trong biên chế hải quân Mỹ hiện nay chỉ có tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là có thể mang theo 154 tên lửa Tomahawk. Tàu ngầm lớp Ohio ban đầu được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, nhưng Mỹ đã hoán cải một số tàu ngầm để trang bị tên lửa Tomahawk, phục vụ nhiệm vụ tác chiến thông thường. Tàu có 22 bệ phóng tên lửa, mỗi bệ phóng có 7 tên lửa Tomahawk, tổng cộng là 154. Các tàu ngầm này còn được gọi là “kho tên lửa Tomahawk dưới lòng biển” của Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran hiện đang leo thang sau khi các lực lượng Mỹ và Iran xảy ra đụng độ tại Syria. Cuối tháng trước, một căn cứ Mỹ ở Syria bị máy bay không người lái (UAV) của Iran tập kích, khiến một nhà thầu quân sự thiệt mạng và nhiều binh sĩ bị thương. Washington đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa tiêu diệt các tay súng thân Iran ở Syria.

Nguồn: [Link nguồn]

Giáo chủ Iran: Mỹ ngày càng suy yếu trên toàn cầu

Iran cần sẵn sàng “tận dụng lợi thế” trong sự thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trước các quan chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN