Cuộc gặp lịch sử giữa Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi ở Trung Quốc

Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi đã lần đầu tiên có cuộc gặp sau 7 năm. Cuộc gặp diễn ra ở Trung Quốc, một tháng sau khi hai nước thông báo khôi phục quan hệ ngoại giao. 

Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi bắt tay cùng người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương.

Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi bắt tay cùng người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng, hoàng tử Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan al-Saud và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian diễn ra ngày 6/4 ở Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc đã chứng kiến hai bên ký tuyên bố chung, chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, hoàng tử Faisal bin Farhan al-Saud đã gửi lời mời Ngoại trưởng Iran tới thăm Ả Rập Saudi. Hai nước nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại và người hành hương Iran được phép tới thánh địa Mecca.

Hai nước nhất trí hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, khoa học, văn hóa, thể thao, cũng như nối lại hợp tác an ninh.

Ả Rập Saudi cắt quan hệ với Iran vào năm 2016, sau khi người biểu tình quá khích tràn vào đại sứ quán Ả Rập Saudi ở Tehran, liên quan đến vụ Ả Rập Saudi hành quyết giáo sĩ người Shia, Nimr al-Nimr.

Theo truyền thông Ả Rập Saudi, ngoại trưởng hai nước nhất trí tiếp tục kế hoạch khôi phục quan hệ như theo tuyên bố hồi tháng 3.

Kết thúc cuộc gặp ở Trung Quốc, hai ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi cam kết sẽ gặp lại nhau vào cuối tháng ăn chay Ramadan để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tuyên bố chung Iran - Ả Rập Saudi đã phản ánh rằng "hai nước sẵn sàng tiếp tục quá trình cải thiện quan hệ của họ theo lộ trình đã được vạch ra vào tháng 3".

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực để hỗ trợ Ả Rập Saudi và Iran tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, thúc đẩy an ninh, ổn định và phát triển ở Trung Đông” bà Mao nói.

Wang Jin, giáo sư am hiểu các vấn đề Trung Đông tại Đại học Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cho biết việc Bắc Kinh đóng vai trò chủ nhà để hai Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi gặp gỡ là phù hợp vì đây là sự tiếp nối của thỏa thuận hồi tháng trước.

"Các cường quốc khác không phù hợp để đóng vai trò này. Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Iran còn Nga có quan hệ tốt đẹp với cả Iran và Ả Rập Saudi, nhưng lại đang có xung đột. Do đó, Bắc Kinh là địa điểm phù hợp nhất để hai ngoại trưởng Iran và Ả Rập Saudi gặp gỡ", ông Wang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều sâu xa khiến Thái tử Ả Rập Saudi ngày càng “quay lưng” với Mỹ

Thái tử Mohammed bin Salman (MbS) đang theo đuổi chiến lược phục vụ lợi ích riêng của Ả Rập Saudi, kể cả khi điều này làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN