Mỹ nói Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào tuần tới

Mỹ bày tỏ quan ngại rằng Triều Tiên “có thể sắp có hành động leo thang căng thẳng”, bao gồm thử hạt nhân vào tuần tới, nhân dịp kỷ niệm quan trọng.

Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-17 vào ngày 25.3.

Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-17 vào ngày 25.3.

"Chúng tôi lo ngại Triều Tiên có thể thực hiện hành động leo thang nhân dịp kỷ niệm ngày 15.4. Đó có thể là một cuộc phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân", đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim nói, theo ABC News.

“Chúng tôi đang tích cực hợp tác và phối hợp với các đồng minh để đối phó với những hành động mà Triều Tiên có thể lựa chọn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Mỹ hi vọng Triều Tiên sẽ kiềm chế”, ông Sung Kim nói thêm.

Ngày 15.4.2022 đánh dấu tròn 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Triều Tiên đã ngừng thử hạt nhân kể từ vụ thử vào tháng 9.2017 và cũng là lần thứ 6.

Ông Sung Kim nói Triều Tiên vẫn phớt lờ các đề xuất nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa, trong khi Nga và Trung Quốc cản trở các nỗ lực lên án Triều Tiên của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi đã gửi tới Triều Tiên nhiều thông điệp, kể cả công khai và thông điệp kín, rằng sẵn sàng đàm phán vô điều kiện. Nhưng Triều Tiên vẫn không có phản ứng. Đây là điều đáng thất vọng”, ông Sung Kim nói.

“Thật đáng tiếc, tôi không thể nói rằng Mỹ đã có cuộc trao đổi tích cực với Nga và Trung Quốc về việc đưa ra nghị quyết mới trong vấn đề Triều Tiên”, ông Sung Kim nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc hoài nghi vụ thử tên lửa ”quái vật” của Triều Tiên

Các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không phóng tên lửa "quái vật" ICBM như tuyên bố trước đó của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC News ([Tên nguồn])
Triều Tiên phóng tên lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN