Mỹ không kích dữ dội, 100 quân chính phủ Syria mất mạng

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu mới đây đã mở đợt không kích “phòng vệ” nhằm vào lực lượng quân đội chính phủ Syria, khiến cho ít nhất khoảng 100 binh sĩ thiệt mạng.

Mỹ không kích dữ dội, 100 quân chính phủ Syria mất mạng - 1

Chiến đấu cơ F-15E của Mỹ làm nhiệm vụ không kích ở Iraq và Syria.

Theo RT, Mỹ không kích nhằm đáp trả hành động “gây hấn” nhằm vào lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn.

“Để bảo vệ liên quân và lực lượng đồng minh, chúng tôi đã mở đợt không kích vào lực lượng có hành động gây hấn, đe dọa liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, bộ chỉ huy trung tâm tuyên bố.

Đợt không kích đáp trả diễn ra ngay sau khi “quân đội Syria và các lực lượng được hậu thuẫn mở đợt tấn công nhằm vào trụ sở của SDF, liên quân do Mỹ dẫn đầu nhấn mạnh.

Mỹ khẳng định đây là quyền tự vệ “không thể đàm phán”, trong bối cảnh đặc nhiệm Mỹ đeo phù hiệu của lực lượng đối lập Syria ở dưới mặt đất.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói mục tiêu không kích là quân đội Syria được “trang bị tận răng”, với xe tăng và pháo tự hành.

Mỹ không kích dữ dội, 100 quân chính phủ Syria mất mạng - 2

Đặc nhiệm Mỹ hiện diện ở Syria đeo phù hiệu của lực lượng người Kurd.

“Quân đội Syria ước tính khoảng 500 người mở đợt tấn công bằng pháo binh, xe tăng, hệ thống phóng rocket đa nòng và súng cối”, quan chức Mỹ nói, khẳng định 100 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong đợt không kích.

Vụ việc xảy ra cách đường ranh giới trên sông Euphrates khoảng 8km về phía đông. Mỹ nhấn mạnh chỉ có lực lượng do Washington hậu thuẫn mới được đóng quân ở phía đông, trong khi quân đội Syria chỉ hiện diện ở phía tây bờ sông.

Chính quyền Damascus từng nhiều lần lên án sự hiện diện của Mỹ ở Syria là hành động vi phạm chủ quyền nghiêm trọng.

Mỹ hiện hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy SDF với đa số thành phần là người Kurd. Lực lượng này lên tới 30.000 người, kiểm soát nhiều khu vực ở phía đông và miền bắc Syria.

Sự trỗi dậy của người Kurd khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng và nước này đơn phương mở “Chiến dịch cành oliu” nhằm tạo “vùng an toàn” ở Syria.

Phi công Su-25 bị bắn rơi quyết tử bằng lựu đạn với khủng bố Syria

Phi công người Nga hét lớn rồi rút chốt lựu đạn khiến khói mù mịt một góc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN