Mỹ, Hàn trừng phạt nặng nhiều cá nhân, tổ chức Triều Tiên

Ngày 23-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã thảo luận với Hàn Quốc và thống nhất áp trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức của Triều Tiên có hành vi hỗ trợ nước này thực hiện các chương trình phát triển vũ khí, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Blinken nói rằng những cá nhân và tổ chức trên đã tham gia vào các hoạt động mạng nhằm tạo nguồn doanh thu bất hợp pháp, sau đó dùng nguồn doanh thu này hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Reuters, mục tiêu trong gói trừng phạt trên là các tổ chức như ĐH Tự động hóa Bình Nhưỡng, Cục Trinh sát Kỹ thuật Bình Nhưỡng và Trung tâm Nghiên cứu số 110 có trụ sở tại tỉnh North Pyongan (Triều Tiên). Ngoài các tổ chức trên, Mỹ và Hàn Quốc còn trừng phạt nhiều cá nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các lệnh trừng phạt trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên từng chỉ trích các lệnh trừng phạt của liên minh Mỹ - Hàn Quốc. Theo bộ này, các cáo buộc của Washington và Seoul rằng các cá nhân và tổ chức của Bình Nhưỡng vi phạm an ninh mạng, tài trợ khủng bố, hay rửa tiền đều là hành vi bôi nhọ danh dự Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên sẽ ”không để yên” cho Mỹ và Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) hôm 30-4 đưa tin Triều Tiên sẽ tăng cường “răn đe quân sự” đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẢO TRÂN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN