Mỹ giải thích lý do rút tàu chiến ở Biển Đen ngay trước xung đột Ukraine

Các tàu chiến Mỹ rút khỏi Biển Đen, vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nga và Ukraine vào tháng 1, ngay trước khi căng thẳng Ukraine leo thang thành xung đột.

Mỹ thường xuyên đưa các tàu khu trục tên lửa tới Biển Đen, nhưng khi xung đột Ukranie nổ ra, không có một tàu chiến Mỹ nào hoạt động trong khu vực.

Mỹ thường xuyên đưa các tàu khu trục tên lửa tới Biển Đen, nhưng khi xung đột Ukranie nổ ra, không có một tàu chiến Mỹ nào hoạt động trong khu vực.

Washington đã đưa ra "quyết định thận trọng" khi rút hai tàu khu trục của hải quân khỏi Biển Đen vào tháng 1. Khi nào các tàu này có thể quay trở lại tùy thuộc vào các quyết định dựa trên vấn đề an ninh quốc gia, Lầu Năm Góc ngày 30.3 cho biết.

Hải quân Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến ra và vào Biển Đen. Nhưng đã quyết định rút 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke vào tháng 1, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói.

Sau khi xung đột Ukraine nổ ra, hải quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn Biển Đen, ngăn chặn các tàu Ukraine ra khơi từ thành phố cảng Odessa.

Ông Kirby xác nhận thông tin trên khi tướng Tod Wolters, tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ phụ trách châu Âu kiêm chỉ huy lực lượng NATO, trả lời tại Ủy ban Quân Vụ Thượng viện Mỹ, rằng quyết định rút hai tàu chiến được đưa ra vì tình hình ở Ukraine khi đó ngày càng tồi tệ.

Mỹ hiện không có bất cứ tàu chiến nào hoạt động ở Biển Đen, nhưng sẽ đưa các tàu quay trở lại “sớm nhất có thể”, tướng Wolters giải thích trước các thượng nghị sĩ.

Các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đen hiện dựa vào các máy bay trinh sát và máy bay không người lái.

“Quyết định rút tàu chiến khi đó thể hiện sự ‘thận trọng’, cho thấy rõ rằng Mỹ không có ý đồ cổ vũ cho xung đột hoặc làm leo thang căng thẳng”, ông Kirby nói.

Ông Kirby nói chưa có thông tin về việc khi nào Mỹ đưa các tàu chiến quay trở lại Biển Đen.

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24.2. Ngay trong những ngày đầu xung đột, hải quân Nga đã nhanh chóng làm chủ Biển Đen, vô hiệu hóa nhiều tàu chiến Ukraine.

Tuy nhiên, Nga được cho là đã mất một tàu đổ bộ neo ở cảng Berdyansk, bên bờ biển Azov, do bị trúng tên lửa đạn đạo Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói Ukraine lần đầu sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khôi phục hòa bình

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 30.3 nói Ukraine đã đồng ý về nguyên tắc chính thức trở thành quốc gia trung lập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN