Điện Kremlin nói tất cả hàng hóa Nga xuất khẩu nên được thanh toán bằng đồng rúp

Nga là quốc gia xuất khẩu một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt, thực phẩm, kim loại, gỗ và nhiều hàng hóa khác trên thị trường quốc tế.

Phát ngôn viên Điện Kremlin. Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin. Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30.3 nói tất cả các sản phẩm năng lượng và hàng hóa xuất khẩu có thể được thanh toán bằng đồng rúp.

Moscow đã yêu cầu các quốc gia nằm trong danh sách “không thân thiện” phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng tiền Nga.

Trả lời câu hỏi về bình luận của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, ông Peskov nói: “Đây là một ý tưởng chắc chắn nên thực hiện”.

Trước đó, ông Volodin đã lên tiếng kêu gọi định giá tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga bằng đồng nội tệ. “Nên mở rộng danh sách hàng hóa thanh toán bằng đồng rúp, bao gồm phân bón, ngũ cốc, than đá, dầu thô, kim loại, gỗ…”, ông Volodin nói.

Theo ông Peskov, vị thế của đồng đô la trong vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu đang bị suy giảm và việc yêu cầu thanh toán hàng hóa bằng đồng rúp sẽ “phục vụ lợi ích của Nga và các đối tác”.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ thiết lập cơ chế để các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Quy định có hiệu lực từ ngày 31.3 nhưng Nga không yêu cầu các quốc gia phải thanh toán ngay bằng đồng rúp, mà có thể chuyển đổi từ từ.

Đầu tháng này, Nga đã công bố danh sách các quốc gia “không thân thiện”, bao gồm Mỹ và các đồng minh – những quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát ”hạn chót” Nga buộc mua khí đốt bằng đồng rúp, Đức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp

Hôm 30.3, Đức tuyên bố kích hoạt kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó nguy cơ Nga cắt xuất khẩu năng lượng sau khi Berlin cùng một số nước châu Âu từ chối mua khi đốt Nga bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN