Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn

Hôm nay (5/3), tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS John Finn thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Trên boong tàu khu trục Mỹ USS John Finn. (Ảnh: US Navy)

Trên boong tàu khu trục Mỹ USS John Finn. (Ảnh: US Navy)

Thông cáo cho biết, con tàu đi qua vùng biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành kỳ họp kép, còn gọi là Lưỡng hội.

Trong báo cáo trước Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra phát biểu cứng rắn hơn về vấn đề đảo Đài Loan.

Báo cáo khẳng định, Trung Quốc sẽ “kiên quyết thúc đẩy mục tiêu thống nhất Trung Quốc”, không còn sử dụng cụm từ “thống nhất hòa bình” như trong các báo cáo trước đây.

Thủ tướng Lý Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai nhằm tạo ra 'độc lập cho Đài Loan' và can thiệp từ bên ngoài".

Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng với mức 7,2% trong năm nay.

Căng thẳng ở khu vực đảo Đài Loan liên tục nóng lên trong vài năm gần đây.

Ông Li Mingjiang, một nhà nghiên cứu về quốc phòng tại Trường Quốc tế học Rajaratnam Singapore, cho rằng dù kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Đài Loan vẫn là ưu tiên lớn trong chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm nay nói rằng việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng sức mạnh quân sự là “mối quan ngại nghiêm trọng” đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc cáo buộc quân đội Mỹ có hành vi khiêu khích khi cho tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN