Mỹ điều tên lửa Patriot, lựu pháo HIMARS tham gia cuộc tập trận chung lớn nhất với Philippines

Ngày 11/4, Philippines và Mỹ triển khai đợt tập trận chung với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ tập trận chung với Philippines, tháng 3/2022. (Ảnh: AP)

Lính thủy quân lục chiến Mỹ tập trận chung với Philippines, tháng 3/2022. (Ảnh: AP)

Gần 18.000 binh lính tham gia đợt tập trận thường niên mang tên Balikatan (Vai kề vai) tại Philippines. Đây là lần đầu tiên chương trình thường niên có hoạt động tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông.

Balikatan sẽ bao gồm việc các trực thăng quân sự đáp xuống mũi phía Bắc của đảo Luzon, đảo chính của Philippines, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 300km.

Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên với Mỹ diễn ra dưới thời chính quyền của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người đang xây dựng lại quan hệ với Washington.

Philippines và Mỹ gần đây đồng ý nối lại hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông và cho phép Mỹ mở rộng hiện diện ở Philippines.

Theo đó, quân đội Mỹ được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự của Philippines, bao gồm một căn cứ hải quân cách Đài Loan (Trung Quốc) không xa.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “gây đe dọa hòa bình và ổn định khu vực”.

“Các quốc gia ở khu vực phải giữ sự độc lập chiến lược và kiên quyết chống lại tư tưởng Chiến tranh Lạnh và ngăn chặn đối đầu”, Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên (Huang Xilian) phát biểu tuần này.

Khoảng 12.200 lính Mỹ, 5.400 lính Philippines và hơn 100 lính Úc tham gia đợt tập trận Balikatan kéo dài 2 tuần, với quy mô gấp đôi năm ngoái.

Trong đợt tập trận, lực lượng 3 quốc gia sẽ diễn tập tấn công đổ bộ vào đảo Palawan ở phía Tây Philippines.

Mỹ sẽ dùng tên lửa Patriot – được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới – và lựu pháo HIMARS trong chương trình năm nay.

Quân đội Mỹ và Philippines ban đầu định tập trận bắn đạn thật trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Ilocos Norte ở phía Bắc, nhưng sau đó chuyển đến khu vực gần Biển Đông hơn, Thiếu tướng quân đội Philippines Marvin Licudine cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO tổ chức tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè này, quân đội Đức cho biết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang AP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN