Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc: Trung Quốc phản ứng gay gắt

Bắc Kinh cho rằng, tuyên bố gửi tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân tới Hàn Quốc chỉ nhằm phục vụ “lợi ích địa chính trị” của Mỹ.

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ (ảnh: CNN)

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ (ảnh: CNN)

Phát biểu trước báo giới hôm 25/4, Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ đang đặt an ninh khu vực vào tình thế nguy hiểm và cố tình sử dụng vấn đề Triều Tiên như cái cớ để gây căng thẳng”, bà Mao nói.

“Những gì Mỹ thực hiện mang đầy tư duy Chiến tranh Lạnh, kích động đối đầu, phá hoại chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân, gây tổn hại đến lợi ích nước khác và làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, bà Mao cáo buộc.

Theo bà Mao, việc điều tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc chỉ nhằm phục vụ “lợi ích địa chính trị ích kỷ” của Washington.

Trước đó, trong cuộc gặp hôm 26/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Quốc Yoon Suk Yeol đã công bố thỏa thuận “Tuyên bố Washington”. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng răn đe, đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Ông Biden cho biết, Mỹ sẽ không bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên các khí tài chiến lược của Mỹ, như máy bay ném bom, tàu ngầm và tàu sân bay sẽ cập cảng Hàn Quốc thường xuyên hơn.

“Chúng tôi sẽ không đặt vũ khí hạt nhân trên bán đảo. Nhưng chúng tôi sẽ có các chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân và những thứ tương tự”, ông Biden nói trong cuộc họp báo chung với ông Yoon tại Nhà Trắng.

Một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) cho hay, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ sẽ sớm “ghé thăm” Hàn Quốc. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980.

Theo CNN, Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio. Mỗi tàu này trang bị 20 tên lửa Trident II D5 và mỗi tên lửa có thể mang 8 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 12.000km.

Vào những năm 1970, tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường xuyên có các chuyến thăm đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chuyến thăm đã dừng lại kể từ năm 1981 khi căng thẳng Hàn – Triều gia tăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Mỹ công khai đưa tàu ngầm hạt nhân uy lực tới Hàn Quốc?

Một điểm đáng chú ý trong thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Mỹ, đó là việc Mỹ sẽ đưa một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN