Mỹ: Cựu trung tá bị "tình yêu" ở Ukraine đưa vào tròng

Cựu trung tá quân đội Mỹ tiết lộ hàng loạt bí mật của Lầu Năm Góc và tin tình báo về xung đột Nga – Ukraine cho người tình ở Ukraine.

Thông tin bí mật của quân đội Mỹ bị một cựu trung tá tiết lộ (ảnh: Pravda)

Thông tin bí mật của quân đội Mỹ bị một cựu trung tá tiết lộ (ảnh: Pravda)

David Franklin Slater, 63 tuổi – cựu trung tá quân đội Mỹ – bị bắt giữ hôm 2/3, Ukrainska Pravda hôm 5/3 dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo tài liệu điều tra, ông Slater có liên hệ với một tài khoản tự nhận là phụ nữ, sống ở Ukraine, qua một trang web hẹn hò. Bị người tình “khai thác”, ông Slater tiết lộ nhiều tài liệu mật của Lầu Năm Góc về tình hình xung đột Nga – Ukraine.

Quá trình rò rỉ thông tin mật kéo dài từ tháng 2/2022 đến khoảng tháng 4/2023 trên một trang web hẹn hò nước ngoài, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2020, ông Slater được nhận vào làm nhân viên dân sự tại Bộ tư lệnh Chiến lược (STRATCOM) của không quân Mỹ từ tháng 8/2021. Tại STRATCOM, ông Slater được tiếp cận với nhiều tài liệu mật và đã trải qua khóa huấn luyện về việc bảo mật thông tin.

“Quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật cũng đi kèm nhiều nghĩa vụ nhất định. Các cáo buộc cho thấy ông Slater có thể đã vi phạm những nghĩa vụ đó”, Susan Lehr – công tố viên Liên bang Mỹ - nói.

Hồ sơ của tòa án cho thấy, “người tình” của Slater thường xuyên gợi ý trao đổi về xung đột Nga – Ukraine bằng email và trang web hẹn hò. Người này đặt biệt danh cho Slater là “đặc vụ tình yêu” và “mật vụ”.

“Màn hình trong căn phòng đặc biệt chiếu những gì vậy? Nó thật thú vị”, người tình gửi tin nhắn cho Slater hồi tháng 3/2022.

“Dave yêu dấu, liệu NATO và ông Biden có kế hoạch bí mật nào để giúp chúng em không?”, người tình của Slater viết.

“Dave, thật tuyệt khi anh nắm được các thông tin quan trọng. Em hy vọng anh sẽ cho em biết ngay lập tức. Anh là mật vụ tình yêu của em”, một trong các tin nhắn viết.

Trong một tin nhắn ngày 14/4/2022, người này cảm ơn Slater đã chia sẻ “thông tin quý giá” rằng “2 quan chức Mỹ sắp đến Kiev”.

Slater phải hầu tòa tại tòa án bang Nebraska vào ngày 5/3. Nếu bị kết tội, Slater có thể đối mặt với án phạt tối đa là 10 năm tù, 3 năm quản chế và số tiền phạt lên tới 250.000 USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đang hứng chỉ trích từ nhiều phía vì đà tiến công không ngừng của Nga kể từ khi thị trấn Avdiivka thất thủ vào tháng trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN