Mỹ coi 20.000 cư dân Nga sống ở quần đảo tranh chấp là công dân Nhật

Cư dân Nga sống ở quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc) được quan chức cơ quan nhập cư Mỹ coi là công dân Nhật Bản, dù quần đảo do Nga kiểm soát kể từ Thế chiến 2.

Quần đảo Nam Kuril nằm rất gần Nhật Bản, hiện do Nga kiểm soát.

Quần đảo Nam Kuril nằm rất gần Nhật Bản, hiện do Nga kiểm soát.

Báo Nhật Bản Hokkaido Shimbun đưa tin, công dân Nga sinh ra ở các hòn đảo Habomai, Shikotan, Kunashir và Iturup, thuộc quần đảo Nam Kuril, khi cố gắng xin thẻ xanh ở Mỹ đều được quan chức nhập cư Mỹ coi là công dân Nhật.

Quần đảo hiện do Nga kiểm soát và có khoảng 20.000 người sinh sống, bao gồm người gốc Nga, Ukraine, Belarus, Tartar, cũng như người Ainu bản địa.

Tranh chấp quần đảo Nam Kuril đến nay vẫn là mâu thuẫn lịch sử chưa có cách giải quyết giữa Nga và Nhật Bản. Liên Xô trong Thế chiến 2 đã nhanh tay chiếm quần đảo Nam Kuril, với mục đích làm bàn đạp đổ bộ Nhật Bản. Toàn bộ cư dân Nhật bị trục xuất khỏi quần đảo không lâu sau đó.

Ngày nay, Mỹ đã thay đổi lập trường trong vấn đề tranh chấp quần đảo Nam Kuril, quay sang ủng hộ đồng minh Nhật Bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định lập trường không trao trả bất kì hòn đảo nào cho Nhật Bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định lập trường không trao trả bất kì hòn đảo nào cho Nhật Bản.

Washington ủng hộ lập trường của Nhật Bản, rằng một số hòn đảo tranh chấp không nằm trong quần đảo Kuril và do đó không thuộc lãnh thổ Nga theo các điều khoản của hiệp ước. Nga đã thẳng thừng bác bỏ lập trường này, cho rằng đây là một cách để Nhật Bản đòi lại các hòn đảo đã mất.

Hôm 6.12, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối việc Mỹ coi các cư dân Nga sống ở quần đảo Nam Kuril là công dân Nhật. “Năm 1945, quần đảo được bàn giao cho Liên Xô. Ngày nay, Mỹ lại mở tranh chấp trong quá khứ và thúc đẩy chủ nghĩa xét lại”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Về mặt lý thuyết, Nhật Bản và Nga vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chưa từng ký thỏa thuận hòa bình, vì hai nước vẫn bất đồng về vấn đề quần đảo Nam Kuril.

Dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tokyo có động thái “xuống nước” khi chỉ công khai lên tiếng đòi lại hai hòn đảo nằm gần Nhật Bản nhất. Tuy nhiên, Nga vẫn không chấp nhận trả lại bất kì hòn đảo nào trong quần đảo Nam Kuril.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bất ngờ điều hàng loạt tên lửa áp sát Nhật Bản, Tokyo ”nổi giận”

Nhật Bản bày tỏ sự tức giận khi Nga bất ngờ triển khai dàn tên lửa đất đối không trên nhiều đảo ngoài khơi Hokkaido....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN