Mỹ có thể sắp tung đòn với Iran: Ông Biden có những lựa chọn nào?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là nghiêng về khả năng tập kích các mục tiêu Iran nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 40 khác bị thương tại căn cứ ở Jordan.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghiêng về khả năng giáng đòn đáp trả nhằm vào Iran.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghiêng về khả năng giáng đòn đáp trả nhằm vào Iran.

Tờ Politico dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, Washington nhiều khả năng sẽ tấn công các mục tiêu Iran.

Ông Biden đã chỉ đạo các cố vấn lên danh sách các lựa chọn tấn công. Đòn tấn công được cho là sẽ có quy mô lớn hơn các cuộc tập kích thời gian qua của Mỹ ở Trung Đông, nhưng cũng không đến mức khiến xung đột toàn diện bùng phát, hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.

Các lựa chọn của Lầu năm Góc bao gồm tấn công quân nhân Iran ở Syria hoặc Iraq, tấn công tàu chiến hoặc tàu thuyền có liên quan đến Iran ở Vịnh Ba Tư, hai quan chức Mỹ tiết lộ.

Một số nghị sĩ Mỹ theo đường lối cứng rắn kêu gọi ông Biden ra lệnh tấn công mục tiêu ngay ở thủ đô Tehran của Iran.

"Tấn công Iran ngay bây giờ. Hãy tấn công thật mạnh", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói. Thượng nghị sĩ John Cornyn cũng đồng tình: "Tấn công vào thủ đô Tehran".

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, một khi các lựa chọn được ông Biden phê duyệt, cuộc tấn công sẽ diễn ra trong vài ngày tới và diễn ra theo đợt nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Theo tờ Foreign Policy (FP), tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Iran sẽ gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ nhất. "Chúng ta đã để tình hình leo thang đến mức như hiện nay. Tấn công trực diện Iran là hành động đáp trả cần thiết", Đô đốc về hưu John Miller, cựu Tư lệnh Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư, nói. "Chúng ta cần giáng đòn mạnh mẽ nhằm khiến Iran chùn bước. Họ đã vượt qua lằn ranh đỏ".

Đô đốc Miller đề cập đến khả năng Mỹ tập kích các cơ sở kinh tế của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như các cơ sở sản xuất và cung cấp vũ khí ra nước ngoài của Iran.

Một giải pháp khác là Mỹ tập kích các tàu chiến và mục tiêu có giá trị cao của Iran trên biển. Nathan Sales, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, viện dẫn cuộc đụng độ giữa Iran và Mỹ năm 1988. Ngày 18/4/1988, hải quân Mỹ đánh chìm 2 tàu chiến, 3 xuồng cao tốc khiến Iran phải chủ động hạ nhiệt căng thẳng.

"Năm 1980, Mỹ giáng đòn gây tổn hại đáng kể cho hải quân Iran và Tehran không có bất cứ động thái nào đáng kể nữa trong nhiều năm", ông Sales nói. 

Cuối cùng, Mỹ có thể không kích các quân nhân và cố vấn quân sự của Iran ở Syria và Iraq. Đây là hoạt động mà Israel vẫn thường thực hiện dựa trên các thông tin tình báo tối mật.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên tiếp các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ kể từ xung đột Israel - Hamas và đã có lính Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông, liệu ông Biden sẽ mạnh tay hơn?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico, FP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN