Mỹ sơ tán nhân sự khỏi Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Trung Đông liên quan Iran và Israel, Mỹ đã có những động thái an ninh bất thường, theo CNN.

Hình ảnh Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/6, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu lên kế hoạch đưa các nhân viên không thiết yếu rút khỏi các cơ sở ngoại giao và quân sự tại nhiều nước Trung Đông. Một quan chức quốc phòng cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang theo dõi "tình hình căng thẳng trong khu vực".

“Chúng tôi cho phép họ rời đi vì nơi đó có thể nguy hiểm. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới khi tới một sự kiện ở Trung tâm Kennedy cùng ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cho phép gia đình của các quân nhân Mỹ rời khỏi các địa điểm đóng quân tại Trung Đông trên cơ sở tự nguyện. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh rút nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán ở Iraq, Bahrain, Kuwait và lãnh sự quán tại Erbil (Iraq). Tuy nhiên, một quan chức Iraq khẳng định những thay đổi trên không liên quan đến tình hình an ninh tại nước này.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang trong bối cảnh chính quyền ông Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng gần đây, ông Trump thừa nhận “ngày càng mất niềm tin” vào khả năng đạt được thỏa thuận, cho rằng Iran đang cố tình trì hoãn. “Tôi có linh cảm rằng một thỏa thuận đang ngày càng xa vời hơn”, ông Trump nói.

CNN ngày 11/6 dẫn nguồn tin tiết lộ ông Trump đã khuyên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên công khai nói về việc tấn công Iran. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được ông Trump mô tả là “rất tốt đẹp”.

Tháng trước, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Hai nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu như việc di chuyển vũ khí và hoàn tất các cuộc tập trận không quân. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng chưa rõ liệu Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng và nội bộ chính quyền Mỹ vẫn bất đồng về khả năng Israel thực sự sẽ hành động.

Phản ứng trước tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, cảnh báo nếu đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại và chiến sự nổ ra, Mỹ sẽ buộc phải rút khỏi khu vực. “Kẻ thù chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn”, ông nói, không nêu rõ "kẻ thù" là Mỹ, Israel hay cả hai.

Theo ông Nasirzadeh, tất cả các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông đều nằm trong tầm bắn của lực lượng vũ trang Iran, và Tehran “sẽ không ngần ngại tấn công”.

Điều này lại đặt ra câu hỏi liệu kịch bản tấn công cơ sở hạt nhân Iran của Mỹ và Israel thực tế đến mức nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - CNN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN