Iran tuyên bố đáp trả thảm khốc nếu Israel tấn công

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

CNN mới đây đăng tải một bài viết tiết lộ thông tin tình báo về việc Israel chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng Israel sẽ phải nhận một đòn đáp trả thảm khốc và dứt khoát nếu tiến hành kế hoạch trên.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alimohammad Naini hôm 22/5 tuyên bố: "Họ đang cố gắng đe dọa chúng tôi bằng chiến tranh, nhưng tính toán như vậy là sai lầm vì Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể huy động được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và quân đội trong điều kiện nổ ra xung đột".

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran. Ông Alimohammad Naini nhấn mạnh, Israel sẽ hứng chịu đòn đáp trả thảm khốc và dứt khoát nếu tấn công Iran. 

Một cơ sở hạt nhân của Iran đang hoạt động. Ảnh: NCRI

Một cơ sở hạt nhân của Iran đang hoạt động. Ảnh: NCRI

Hiện chưa rõ lãnh đạo Israel đã ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện hành động quân sự hay chưa. Nhưng  nội bộ chính phủ Mỹ - đồng minh thân thiết của Israel, cũng tồn tại sự chia rẽ về khả năng Israel sẽ thực sự tiến hành một cuộc tấn công vào Iran.

Được biết, Mỹ và Iran sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ năm tại Rome trong ngày 23/5 dù hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về việc làm giàu uranium của Iran - hoạt động mà Washington cho rằng có thể dẫn đến chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn phủ nhận và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Giới quan sát nhận định, nếu đàm phán Mỹ - Iran thất bại, hoặc nếu một thỏa thuận hạt nhân mới không đáp ứng được các lo ngại của Israel về việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, điều này có thể thúc đẩy Tel Aviv quyết định tấn công đối thủ khu vực lớn nhất của mình.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cùng ngày đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, tái khẳng định Tehran sẽ đáp trả kiên quyết với mọi mối đe dọa hoặc hành động phi pháp từ Tel Aviv. Ông cũng cảnh báo, Iran sẽ coi Mỹ là một bên tham chiến nếu Israel phát động tấn công.

Theo ông Araqchi, Iran có biện pháp đặc biệt để bảo vệ các cơ sở và nhiên liệu hạt nhân nếu nguy cơ còn hiện hữu và sẽ thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khi triển khai. Mặc dù ông Araghchi không nêu rõ những biện pháp nào đang được xem xét, song một cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran hồi tháng 4 tiết lộ Tehran có thể đình chỉ hợp tác với IAEA hoặc chuyển vật liệu hạt nhân đến những địa điểm an toàn và không được tiết lộ.

Giới chức Mỹ cho biết Israel đang có dấu hiệu chuẩn bị kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, bất chấp việc Washington vẫn đang theo đuổi giải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kim Khánh ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN