Mỹ chấp thuận bán hệ thống phòng không trị giá 285 triệu đô la cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 24/5 đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa đất-đối-không tiên tiến (NASAMS) trị giá 285 triệu đô la cho Ukraine.

Thương vụ bao gồm một hệ thống NASAMS, trong đó có radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, máy thu GPS…, cùng các thiết bị bổ sung cũng như hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu và chính phủ Mỹ, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) cho biết trong một tuyên bố.

Quốc hội đã nhận được thông báo về thương vụ vào sáng 24/5 và bắt đầu quá trình xem xét. Hãng thông tấn Anadolu Agency cho biết thương vụ này có thể sẽ không vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Mỹ trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo DSCA, việc bán hệ thống NASAMS cho Ukraine sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác “vốn là động lực cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu”.

"Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ. Việc có được và triển khai hiệu quả hệ thống vũ khí này sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ người dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia", tuyên bố cho biết thêm.

Mỹ đã hỗ trợ quân sự hàng tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi xung đột ở nước này bùng phát vào tháng 2/2022. Khoản viện trợ này bao gồm nhiều loại thiết bị quân sự, hệ thống phòng không, đạn chống tăng, hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay không người lái tự sát và xe bọc thép chở quân.

Raytheon Technologies có trụ sở tại Tucson ở bang Arizona dự kiến sẽ trở thành nhà thầu chính của thương vụ này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố bắn hạ tiêm kích MiG-29, đánh chặn 16 tên lửa HIMARS ở Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine và đánh chặn 16...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh Anadolu Agency ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN