Mỹ biến “pháo đài bay” B-52 thành siêu máy bay tối tân

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Việc nâng cấp hoàn chỉnh sẽ giúp B-52 phục vụ thêm 20 năm nữa trong quân đội Mỹ với các tính năng cực kì tối tân.

Mỹ biến “pháo đài bay” B-52 thành siêu máy bay tối tân - 1

Số vũ khí của "pháo đài bay" B-52.

B-52 là cỗ máy chiến tranh thực sự hiệu quả với sải cánh 56 mét, trọng lượng tải 80 tấn và có thể di chuyển với vận tốc cận âm ở độ cao 15 km.

Không quân Mỹ đang lên kế hoạch hiện đại hóa hàng loạt máy bay lỗi thời của mình, tiêu biểu trong số đó là “pháo đài bay” B-52 với hơn 50 năm lịch sử hoạt động. Việc cải tiến này được cho là giúp B-52 có thể tiếp tục được sử dụng tới năm 2040.

Nâng cấp vũ khí

Mỹ biến “pháo đài bay” B-52 thành siêu máy bay tối tân - 2

Chiếc máy bay này có thể bay cao 15 km.

Nhiệm vụ đầu tiên cần thực hiện trên chiếc B-52 là nâng cấp hệ thống vũ khí không đối không. Máy bay B-52 rất mạnh về ném bom chiến lược nhưng dễ bị máy bay khác tấn công. Ngoài ra, khả năng chở thêm vũ khí cũng là điều rất quan trọng.

Eric Single, giám đốc phòng “Tấn công toàn cầu” trả lời tờ Scout Warrior rằng việc nâng cấp mới sẽ giúp B-52 chở tới 8 quả bom J-serie thay vì 6 trên mỗi cánh. Khi đó, máy bay B-52 sẽ chở được những loại tên lửa tấn công và đánh chặn với độ chính xác cao nhất.

“Nâng cấp lần này giúp tăng 66% khả năng chở vũ khí của B-52. Con số này là rất lớn. Hãy tưởng tượng B-52 có thể tấn công nhiều mục tiêu hơn, nhiều địa điểm hơn với ít số lần cất cánh hơn”, Eric nói. Ngoài ra, chuyên gia này khẳng định nâng cấp khả năng chứa vũ khí giúp giảm thiểu nhiên liệu cần dùng do bom không phải treo ngoài cánh.

Một phần quá trình nâng cấp kho vũ khí của máy bay B-52 sẽ hoàn tất vào năm 2017. Khi đó, máy bay sẽ chở theo tên lửa đánh chặn và tên lửa tầm xa. Tới năm 2022, B-52 sẽ được trang bị tên lửa MALD-J có khả năng chống nhiễu. Dự kiến chi phí nâng cấp là 313 triệu USD.

Nâng cấp hệ thống liên lạc, điện tử

Mỹ biến “pháo đài bay” B-52 thành siêu máy bay tối tân - 3

Tầm hoạt động 8.000 km.

Ngoài vũ khí, B-52 sẽ được tăng cường khả năng tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc, máy tính trong khoang lái để giúp xử lý được kho vũ khí mới mang theo, chuyên gia Eric nói.

8 chiếc B-52 đã được cải tiến hệ thống liên lạc mang tên “Công nghệ truyền thông mạng tác chiến” (CONECT). Đây là một sự nâng cấp đáng kể giúp các máy bay có thể truyền tin với nhau trực tiếp trên trời mà không cần thông qua sở chỉ huy mặt đất.

 “Thay vì có được thông tin muộn từ 15 tới 20 tiếng, máy bay liên lạc với nhau cung cấp thông tin tình báo chuẩn xác theo từng phút”, Eric chia sẻ. Chuyên gia này nhận định, phương thức liên lạc mới giúp thay đổi khả năng tác chiến và hiệu quả hơn nhiều trong chiến đấu.

Với khả năng của B-52 chuyên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất thì hệ thống liên lạc mới giúp ích rất nhiều cho “pháo đài bay” trong bối cảnh các tình huống tác chiến mặt đất có thể thay đổi liên tục.

Ngoài ra, không quân Mỹ lắp đặt hệ thống màn hình màu, máy chủ, modem đời mới để đảm bảo phi công có được những thông tin quan trọng và cần thiết nhất với hình ảnh rất sống động. Dự kiến, việc nâng cấp CONECT sẽ tốn 1,1 tỉ USD và hoàn thành vào năm 2021.

Mỹ tăng sức hủy diệt cho pháo đài bay B-52

Không quân Mỹ sẽ tăng cường khả năng hủy diệt của pháo đài bay B-52 bằng lắp thêm giá treo bom trong thân máy bay và tích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - NI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN