"Pháo đài bay" B-52 vừa cất cánh đã bốc cháy dữ dội

Vụ việc xảy ra cách đây ít giờ đồng hồ khi chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 bỗng bốc cháy dữ dội, khói lửa mù trời khi vừa cất cánh ở căn cứ không quân trên đảo Guam.

Tất cả 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay ném bom chiến lược B-52 đã được sơ tán an toàn. Máy bay B-52 chuẩn bị cất cánh thì bắt lửa và phi hành đoàn đã thoát ra ngoài ngay sau đó.

“Pháo đài bay B-52 chuẩn bị cất cánh ngày 19.5 trong một nhiệm vụ mang tên Continuous Bomber Presence đã phải hủy vì phát hiện lửa cháy lúc 8 giờ 30 phút giờ địa phương”, thông báo được Phi đội 36 thuộc Căn cứ không quân Andersen đăng tải ít giờ trước. “7 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. Không người nào bị thương và đội phản ứng nhanh đã có mặt ở hiện trường”.

"Pháo đài bay" B-52 vừa cất cánh đã bốc cháy dữ dội - 1

B-52 cháy dữ dội ở căn cứ không quân đảo Guam.

Máy bay ném bom B-52 đang trên đường từ căn cứ Andersen tới thành phố Minot, bang North Dakota thì gặp nạn. Máy bay này tham gia một phần nhiệm vụ tuần tra ở Thái Bình Dương. Phi hành đoàn thuộc Phi đội Ném bom Viễn chinh 69 và đang bay định kỳ.

Vụ việc đang được điều tra và các tác động môi trường cũng được đánh giá chi tiết. Trong những video đăng tải trên mạng xã hội, khói và lửa bốc lên dữ dội từ phần thân máy bay trên đường băng.

Boeing B-52 Stratofortress là máy bay ném bom chiến lược phản lực được Không quân Mỹ sử dụng từ năm 1955. Máy bay này là chiếc máy bay ném bom có tầm bay xa nhất không cần tiếp nhiên liệu và mang được đến 27 tấn vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - ABC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN