Mỹ áp lệnh trừng phạt Phó Thủ tướng Nga

Mỹ công bố danh sách trừng phạt mở rộng nhắm vào các quan chức và doanh nhân Nga.

Ông Denis Manturov. Ảnh: Tass

Ông Denis Manturov. Ảnh: Tass

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Nga Denis Manturov đã bị thêm vào danh sách hôm 26/1, cùng với người đứng đầu Cộng hoà Tatarstan (thuộc Nga) Rustam Minnikhanov và gia đình, tỷ phú viễn thông Sergey Adonyev.

Danh sách các công ty chịu lệnh trừng phạt của Mỹ cũng được bổ sung, bao gồm một số thực thể kinh doanh có liên quan đến tỷ phú người Nga Vladimir Potanin. Trước đó, ông Potanin - một cổ đông lớn của công ty sản xuất niken Norilsk Nickel - đã bị đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng 12. Một thành viên khác của hội đồng quản trị Norilsk Nickel, ông Sergey Batekhin, cũng trở thành đối tượng bị Mỹ trừng phạt.

Các công ty khác bị thêm vào danh sách bao gồm Whiteleave Holdings, Interros Invest và Interros Capital.

Lần cuối cùng Washington mở rộng lệnh trừng phạt Nga là vào tháng 12, khi ngành vận tải biển và các tổ chức khoa học của nước này bị nhắm mục tiêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ trừng phạt tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, lực lượng có một số bước tiến ở Ukraine thời gian qua, bị chính phủ Mỹ áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt hôm 26/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN