Mỹ, Anh, Úc hợp tác phát triển vũ khí siêu vượt âm đối phó Trung Quốc

Mỹ, Anh và Úc ngày 5.4 thông báo kế hoạch hợp tác phát triển các vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa siêu vượt âm và vũ khí đánh chặn, nhằm đối phó với việc Trung Quốc không ngừng mở rộng kho vũ khí công nghệ cao này.

Tên lửa siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc.

Tên lửa siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc.

Tháng 9.2021, Mỹ, Anh và Úc đã ký thỏa thuận thành lập liên minh AUKUS, nhằm tăng cường hợp tác an ninh, quân sự và ngoại giao.

Ngay sau thỏa thuận, Mỹ và Anh thông qua kế hoạch giúp Úc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến, bất chấp những chỉ trích của Trung Quốc.

Hôm 5.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ra tuyên bố chung, “tái khẳng định sự cam kết với AUKUS và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cởi mở”.

“Trước hành động tấn công vô cớ của Nga ở Ukraine, chúng tôi nhắc lại cam kết kiên định đối với một hệ thống quốc tế tôn trọng nhân quyền, pháp quyền và giải quyết hòa bình các tranh chấp một cách tự nguyện”, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc cho biết.

Ba nhà lãnh đạo nói sẽ hợp tác sản xuất “tên lửa siêu vượt âm, vũ khí đánh chặn và nâng cao năng lực tác chiến điện tử”, mở rộng hoạt động chia sẻ thông tin và cùng hợp tác về các sáng kiến quốc phòng.

Nga và Trung Quốc là hai quốc gia đang đi đầu trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm. Tháng trước, Nga đã lần đầu tiên phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ở Ukraine.

Trong khi đó, Trung Quốc đang ráo riết mở rộng kho vũ khí siêu vượt âm, khiến Mỹ và các đồng minh quan ngại. Năm ngoái, Lầu Năm Góc nói Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm “bay vòng quanh Trái đất”. 

Trung Quốc khi đó đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng vụ phóng chỉ là “thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường”.

Năm tới, Mỹ có kế hoạch phóng hai hệ thống theo dõi tên lửa siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo, nhằm phát hiện sớm các mối đe dọa.

Trong tuyên bố mới nhất, ba nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc bày tỏ quan điểm “hài lòng” về bước tiến trong kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân cho Úc.

Nguồn: [Link nguồn]

AUKUS và trật tự thế giới mới không có chỗ cho Trung Quốc

Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) cho thấy phương Tây tăng cường bảo vệ quyền lợi ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời AUKUS còn khiến Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN