Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Zelensky về tương lai Ukraine

Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước hôm 5.4, Tổng thống Zelensky cho biết, đến nay, vẫn chưa có nước nào sẵn lòng đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói mình không mong muốn gặp Tổng thống Nga Putin (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky nói mình không mong muốn gặp Tổng thống Nga Putin (ảnh: CNN)

“Chúng tôi cần những người nghiêm túc, những người sẵn sàng hành động. Chúng tôi cần một nhóm các quốc gia sẵn lòng cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí nào chỉ trong vòng 24 giờ”, ông Zelensky mô tả những gì Kiev trông đợi về một quốc gia đứng ra “bảo lãnh” thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine với Nga.

“Đó phải là những nước có ảnh hưởng thực sự và sẵn sàng huy động lực lượng bất cứ khi nào chúng tôi bị đe dọa”, ông Zelensy kỳ vọng.

Trước đó, trong cuộc đàm phán hôm 29.3 với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine được cho là đã đồng ý trung lập và sẽ tìm kiếm bảo đảm an ninh từ nước ngoài.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết, Kiev hiện chưa nhận được câu trả lời cụ thể từ các quốc gia "sẵn sàng ủng hộ Ukraine 100% về đề xuất đảm bảo an ninh."

Theo ông Zelensy, Ukraine hiện đang tìm kiếm thỏa thuận bảo đảm an ninh với 6 nước, bao gồm Pháp, Mỹ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ba Lan.

Bình luận về ý tưởng tìm kiếm bảo hộ an ninh từ NATO, ông Zelensky bày tỏ thất vọng. Tổng thống Ukraine cho rằng, ngay cả khi Nga không đặt điều kiện rằng nước này phải từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, Kiev cũng sẽ làm điều đó.

“Nếu ngày mai chúng tôi được đề nghị trở thành thành viên NATO mà không phải giỡn với mạng sống của mình, chúng tôi sẵn sàng gia nhập”, ông Zelensky nói.

Một tòa nhà ở thành phố Mariupol (Ukraine) hư hại do pháo kích (ảnh: CNN)

Một tòa nhà ở thành phố Mariupol (Ukraine) hư hại do pháo kích (ảnh: CNN)

Trong bài phát biểu trước toàn dân Ukraine, ông Zelensky cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin trong tương lai.

“Có thể sẽ không có cuộc gặp trực tiếp nào cả”, ông Zelensky nói.

“Thật dễ hiểu khi tôi nói rằng tôi không muốn gặp ông ấy (Putin) nữa. Những gì ông ấy đã làm. Đó là lý do tại sao”, ông Zelensky giải thích.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã đến thăm Bucha – vùng ngoại ô Kiev. Ông Zelensky cáo buộc quân đội Nga đã “sát hại dân thường” ở đây và điều này khiến các cuộc đàm phán với Nga trở nên “khó khăn”. Tuy nhiên, Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Ukraine liên quan đến tình hình Bucha.

Hôm 5.4, quân đội Nga tuyên bố khai hỏa tên lửa dẫn đường tầm xa từ biển và đánh trúng một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm ở miền nam Ukraine.

“Tối 4.4, những vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển gần thị trấn Ochakiv đã phá hủy một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Nơi này được sử dụng cho lính đánh thuê nước ngoài đồn trú”, thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố và không nêu chi tiết thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Ông Konashenkov cho biết thêm, lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào các kho nhiên liệu của Ukraine ở 4 địa điểm: Kremenets, Cherkasy, Zaporizhzhia và Novomoskovsk.

Nguồn: [Link nguồn]

Thành phố cảng chiến lược liên tục bị nã tên lửa, Ukraine có thể mất đường ra biển?

Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Odessa – thành phố cảng chiến lược ở phía nam – đã hứng chịu 50 quả tên lửa hành trình từ các máy bay và tàu chiến Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN