Bộ Quốc phòng Nga tung video tên lửa Tor phá hủy máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.4 công bố video phá hủy một máy bay không người lái vũ trang Bayraktar của quân đội Ukraine.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Sergei, tư lệnh đơn vị tên lửa phòng không Tor, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời theo phạm vi quản lý của mình, truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV cho biết.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị của Sergei phát hiện 20 mục tiêu đối phương trên bầu trời. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, các tổ hợp tên lửa Tor đã phóng tên lửa phá hủy toàn bộ các mục tiêu này, bao gồm 7 máy bay vũ trang không người lái Bayraktar TB2.

Các tổ hợp tên lửa phòng không Tor được coi là vũ khí hữu hiệu đối phó với máy bay không người lái.

Các tổ hợp tên lửa phòng không Tor được coi là vũ khí hữu hiệu đối phó với máy bay không người lái.

Trong video, tổ hợp Tor phóng tên lửa đánh trúng mục tiêu trên bầu trời tạo ra một chớp sáng lóe lên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công bố mảnh vỡ máy bay không người lái Ukraine, cũng như không cho biết sự việc xảy ra vào thời điểm nào.

Bayraktar là mẫu máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Trước cuộc xung đột Ukraine, Kiev được cho là sở hữu khoảng 36 chiếc.

Ở giai đoạn đầu xung đột, Ukraine nhiều lần đăng tải video các máy bay Bayraktar giáng đòn gây thiệt hại cho các đoàn xe quân sự Nga.

Thời gian qua, quân đội Ukraine hầu như không còn đăng tải video về máy bay Bayraktar, thay vào đó là các video tiêu diệt xe tăng Nga bằng tên lửa hiện đại như Javelin và NLAW.

Cuối tháng 3.2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 35/36 máy bay không người lái Bayraktar của Ukraine.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã giáng đòn không kích tầm xa vào 17 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 2 kho đạn và một kho chứa nhiên liệu, ngoài ra còn có 11 công sự kiên cố và một trại lính.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Nga cũng bắn rơi 2 máy bay không người lái ở khu vực Severodonetsk, tỉnh ly khai Lugansk, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Chechnya tung video 267 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov ngày 5.4 nói 267 lính thủy đánh bộ Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng ở thành phố Mariupol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN