Một người gốc Việt ở Mỹ giết vợ bằng dây sạc điện thoại

Một người đàn ông gốc Việt ở bang Minnesota (Mỹ) đang đối mặt với bản án 25,5 năm tù vì tội giết vợ bằng dây sạc điện thoại.

Đài CBS đưa tin Văn phòng Chưởng lý hạt Hennepin ở thành phố Minneapolis hồi giữa tuần này cho biết Tony Le đã nhận tội giết người cấp độ 2, liên quan đến vụ sát hại bà My Huong Huynh Truong vào ngày 25-9-2017.

Theo hồ sơ tội phạm, Le và bà Truong đã chung sống với nhau được 20 năm, nhưng quan hệ giữa hai vợ chồng đã trở nên khó khăn.

Le khai vào ngày xảy ra vụ việc, bà Truong trở về nhà vào khoảng ba - bốn giờ sáng. Người phụ nữ này nói với Le rằng bà ấy về trễ vì đi dự tiệc, bà đã có bạn trai mới và sẽ bỏ Le.

Một người gốc Việt ở Mỹ giết vợ bằng dây sạc điện thoại - 1

Ông Le và bà Truong lúc còn mặn nồng. Ảnh: CBS NEWS

Tức giận với những lời bà Truong nói và do ghen tuông, Le đã lấy một sợi dây sạc điện thoại di động siết cổ bà Truong khi bà đang ở trong phòng tắm cho đến khi bà này tắt thở và ngã xuống nền nhà.

Bà Truong bị sát hại lúc 48 tuổi.

Le sau đó đến nhà chị gái để kể lại sự việc trước khi gọi điện thoại cho cảnh sát để thú nhận hành vi giết người.

Le sẽ bị tuyên án vào ngày 12-2 tới. Các công tố viên đã đề nghị mức án 25,5 năm tù đối với kẻ giết người này.

Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có vợ gốc Việt

Chính trị gia nhiều khả năng sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo trong chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Quang ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN