Moscow nói Thủ tướng Đức "mắc sai lầm lớn"

Sự kiện: Tin tức Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Thủ tướng Đức không coi trọng cái chết của người dân vùng Donbass là không thể chấp nhận được.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc đến “sai lầm lớn” của Thủ tướng Đức. Ảnh minh họa: DPA

Bộ Ngoại giao Nga nhắc đến “sai lầm lớn” của Thủ tướng Đức. Ảnh minh họa: DPA

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/5 cho rằng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ bị mang tiếng xấu vì coi thường sự đau khổ của người dân ở vùng Donbass do quân đội Ukraine gây ra. 

Tuyên bố của bà Zakharova đề cập đến bình luận của Thủ tướng Đức từ tháng 2/2022 khi ông Scholz cho rằng, việc Nga tuyên bố Kiev phạm tội diệt chủng ở vùng Donbass là "lố bịch". 

"Đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời ông ấy", bà Zakharova trả lời phỏng vấn một phóng viên Đức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, bình luận của ông Scholz sẽ làm hoen ố di sản của nhà lãnh đạo này "hơn bất cứ sai lầm chính trị nào khác". 

"Mỗi người có quyền tự do hình thành quan điểm, thái độ với cuộc sống. Mọi người cũng có quyền nghi ngờ và tìm ra sự thật. Nhưng không ai được phép xem nhẹ nỗi đau của những người mất đi người thân mỗi năm", bà Zakharova nói. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh bình luận của ông Scholz đầy sự hoài nghi. Bà Zakharova còn chỉ trích phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Moscow cáo buộc các nước phương Tây khuyến khích chủ nghĩa dân tộc và tâm lý bài Nga ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ người dân Donbass và việc Kiev không tuân thủ hiệp định hòa bình Minsk là lý do khiến Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. 

Các quan chức Nga cũng cáo buộc phương Tây làm ngơ trước cái chết của dân thường ở Donbass. Theo Moscow, có khoảng 5.000 người thiệt mạng và gần 9.000 người khác ở vùng này bị thương do quân đội Ukraine kể từ năm 2014. 

Kiev phủ nhận cáo buộc sát hại dân thường, đồng thời cáo buộc Nga tấn công vào mục tiêu dân sự. Moscow bác bỏ cáo buộc của Kiev, khẳng định các lực lượng Nga chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và các mục tiêu liên quan tới quân đội Ukraine. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức cảnh báo EU nên giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Theo Thủ tướng Đức, Bắc Kinh đang dần hành động theo hướng trở thành đối thủ hơn là đối tác với EU.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN