Ông Erdogan nói Thủ tướng Đức đã ‘thay đổi lập trường’ về ông Putin

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thủ tướng Scholz giờ đây ủng hộ việc “tìm ra điểm chung” với Tổng thống Putin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2-11 cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thay đổi lập trường đối với Nga và hiện ủng hộ việc “tìm ra điểm chung” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong một cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong một cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: UKRINFORM

Ông Erdogan nói rằng nhà lãnh đạo Đức giờ đây có lập trường “khác hoàn toàn” về người đứng đầu Điện Kremlin so với cách đây một tháng.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, khi đề cập cuộc điện đàm hôm 1-11 với Thủ tướng Scholz, ông Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “quan hệ cá nhân” nhằm mang lại “những bước đi quan trọng nhất” về ngoại giao.

“Chúng tôi đã nói về điều này (tầm quan trọng của quan hệ cá nhân với ông Putin) ngày hôm qua 1-11” - ông Erdogan nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp được phát sóng trên các đài ATV, A Haber, A News và A Para của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu ý kiến rằng ông Putin “không phải là người sẽ lùi bước” trước quan điểm ngược lại với mình.

Bình luận của ông Erdogan được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 1-11 với ông Scholz, trong đó họ trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng luận điệu hạt nhân của Nga là “vô trách nhiệm”.

Thủ tướng Đức cũng đánh giá cao nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc duy trì xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine thông qua Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen, phát ngôn viên cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 22-7, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận tại Istanbul để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, vốn đã bị tạm dừng sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2.

Cuối tuần qua, Nga thông báo đình chỉ tham gia thỏa thuận này với cáo buộc Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga tại cảng Sevastopol.

Hôm 2-1, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuyên bố Moscow quay trở lại việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen thông qua vai trò trung gian hòa giải của Ankara và Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cảnh báo Nga vẫn có quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine vi phạm các đảm bảo an ninh bằng văn bản mà họ gửi cho Moscow, theo đài RT.

Về phía Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres ngày 2-11 hoan nghênh việc Nga quay trở lại thỏa thuận, đồng thời cho biết cơ quan này đang tiếp tục thúc đẩy việc gia hạn thỏa thuận vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 19-11 tới, hãng Reuters đưa tin.

Cũng trong ngày 2-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vì “sự tham gia tích cực” của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giúp duy trì thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin nói về điều xảy ra khi khí đốt của Nga đến được Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ có rất nhiều khách hàng tìm tới mua khí đốt, đặc biệt là châu Âu, một khi dự án xây dựng trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ được hoàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN