Mexico: Trưng bày 2 hài cốt nghi của "người ngoài hành tinh" ở Quốc hội

2 thi thể hóa thạch được cho là “người ngoài hành tinh” trưng bày công khai ở trụ sở Quốc hội Mexico. Sự kiện này khiến nhiều “thợ săn” người ngoài hành tinh thích thú.

Một thi thể hóa thạch nghi của “người ngoài hành tinh” được trưng bày ở Quốc hội Mexico (ảnh: The Sun)

Một thi thể hóa thạch nghi của “người ngoài hành tinh” được trưng bày ở Quốc hội Mexico (ảnh: The Sun)

Ông Jaime Maussan – nhà báo, nhà nghiên cứu UFO – là người chủ trì buổi giới thiệu 2 xác “người ngoài hành tinh” đã hóa thạch với công chúng, The Sun hôm 13/9.

Nhiều nhà khoa học Mexico và Mỹ cũng tham dự sự kiện.

Theo The Sun, 2 xác “người ngoài hành tinh” mà ông Maussan công bố được tìm thấy ở thành phố Cusco, đông nam Peru. Chúng được cho là có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

“Những mẫu vật này không phải một phần trong quá trình tiến hóa trên mặt đất của loài người chúng ta”, ông Maussan nói.

2 hóa thạch được trưng bày ở Quốc hội Mexico có hình dáng khá giống con người, nhưng không phải là người và có kích thước nhỏ.

“Chúng không phải sinh vật được tìm thấy sau một vụ UFO rơi vỡ. Chúng được tìm thấy trong các mỏ đất tảo cát, dưới dạng hóa thạch”, ông Maussan nói.

Theo ông Maussan, 2 xác “người ngoài hành tinh” đã được nghiên cứu tại Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) – nơi các nhà khoa học có thể tìm ra bằng chứng DNA trong các mẫu vật khảo cổ.

Hơn 30% DNA của 2 mẫu vật này là “không thể xác định”. Một trong 2 mẫu vật này “có trứng” bên trong, trường UNAM cho hay.

Kết quả nghiên cứu cho thấy một trong 2 mẫu vật “có trứng” bên trong (ảnh: The Sun)

Kết quả nghiên cứu cho thấy một trong 2 mẫu vật “có trứng” bên trong (ảnh: The Sun)

Theo The Sun, các tuyên bố của ông Maussan tại Quốc hội Mexico chưa được đông đảo giới khoa học công nhận.

Năm 2017, ông Maussan tuyên bố đã phát hiện 5 xác “người ngoài hành tinh” ở Peru. Các thi thể này sau đó đã được chứng minh là con người.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật chuyện dân làng bị ”người ngoài hành tinh phát sáng cao 2 mét” tấn công ở Peru

Các thành viên bộ tộc Ikitu ở Peru từng gây xôn xao dư luận khi nói rằng họ bị "người ngoài hành tinh" tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Sun ([Tên nguồn])
Người ngoài hành tinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN