Máy bay trinh sát không người lái Mỹ “gọi binh sĩ TQ dậy ăn sáng”

Những nguồn chuyên theo dõi tín hiệu hàng không phát hiện một máy bay trinh sát không người lái Mỹ xuất hiện ở ngoài khơi phía nam Đài Loan, nằm trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà hòn đảo thiết lập.

Trinh sát cơ không người lái MQ-4C của hải quân Mỹ.

Trinh sát cơ không người lái MQ-4C của hải quân Mỹ.

Theo Taiwan News, vào lúc 4 giờ 41 phút sáng ngày 14.12, một máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton của hải quân Mỹ hoạt động ở độ cao 14.000 mét trên Biển Đông.

Đến 5 giờ sáng, tài khoản Twitter chuyên về theo dõi chuyến bay, Golf9 đăng thông điệp cho biết, chiếc MQ-4C Triton hoạt động ở “phía nam đảo Đài Loan”.

Bức ảnh mà Golf9 cung cấp cho thấy máy bay không người lái tối tân của Mỹ hoạt động ở bên rìa vùng nhận dạng phòng không, phía nam Đài Loan.

Theo Taiwan News, chiếc MQ-4C Triton thực hiện nhiệm vụ trinh sát vào lúc 4 giờ sáng giống như “gọi binh sĩ Trung Quốc dậy ăn sáng”. Phía Trung Quốc nhiều khả năng đã nắm được hoạt động máy bay trinh sát Mỹ.

Đây là lần thứ hai chiếc MQ-4C Triton bay qua vùng nhận dạng phòng không Đài Loan trong tháng này. Lần đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 9.12 với hành trình bay tương tự.

Northrop Grumman MQ-4C Triton là máy bay không người lái hoạt động ở tầm cao của hải quân Mỹ. MQ-4C Triton là phiên bản trinh sát trên biển của chiếc RQ-4 Global Hawk, có vai trò cung cấp hình ảnh và thông tin tình báo thời gian thực.

MQ-4C Triton cần tới 4 người điều khiển ở sở chỉ huy, có thể hoạt động liên tục 30 giờ đồng hồ, tầm cao tối đa 17.000m và tầm xa 15.000km. Mỗi chiếc MQ-4C Triton có giá khoảng 120 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Máy bay trinh sát Mỹ cất cánh từ Đài Loan, khiêu khích TQ “nổ súng trước”?

Một máy bay quân sự xuất hiện trên bầu trời Đài Loan hôm 30.8, cất cánh từ sân bay quân sự Đài Loan và hướng về phía...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN