Mẫu UAV Nga nặng 2,5 tấn, mang 450kg bom đạn có thể sắp được tung vào mặt trận ở Ukraine

Nga có thể đưa mẫu máy bay không người lái (UAV) hạng nặng vào chiến trường ở Ukraine, báo Ấn Độ EurAsian Times ngày 23/4 đưa tin.

UAV hạng nặng Sirius do Nga sản xuất.

UAV hạng nặng Sirius do Nga sản xuất.

Cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cũng là cựu Phó thủ tướng Nga, Dmitry Rogozin, hôm 23/4 cho biết, quân đội Nga có thể sớm triển khai UAV cỡ lớn với khả năng mang bom hoặc đạn súng cối.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Rogozin là người đứng đầu một nhóm các chuyên gia quân sự, tham gia cố vấn kỹ thuật” cho lực lượng quân sự Nga ở vùng Donbass.

Theo báo Ấn Độ, ông Rogozin đề cập đến mẫu UAV hạng nặng của Nga mang tên Sirius (Inokhodets-RU), do tập đoàn sản xuất vũ khí Kronstadt phát triển.

Sirius là mẫu UAV hạng nặng, có trọng lượng 2,5 tấn, có thể mang theo tối đa 450kg bom đạn, bao gồm bom FAB-100 nặng 100kg. Mẫu UAV này có thể hoạt động liên tục trong 20 giờ ở độ cao 7.000 mét.

Sirius có thông số kỹ thuật khá tương đồng với mẫu UAV tấn công MQ-9 Reaper nổi tiếng của Mỹ. MQ-9 Reaper nặng 2,2 tấn nhưng có thể mang theo tới 1,7 tấn vũ khí và hoạt động liên tục ở mức tải trọng tối đa trong 14 giờ.

Ngoài chức năng chính là UAV tấn công, Sirius cũng có thể được sử dụng vào mục đích trinh sát hoặc tham gia hỗ trợ, bảo vệ các nhóm binh sĩ Nga dưới mặt đất.

Sử dụng radar tối tân, Sirus có thể vẽ bản đồ địa hình xung quanh, hỗ trợ điều chỉnh đường bay của tên lửa hành trình hay hỗ trợ các cuộc đụng độ có sử dụng pháo, súng cối.

Theo báo Ấn Độ, UAV Sirius của Nga đã hoàn tất bay thử nghiệm vào ngày 27/2/2023 và hiện đang được sản xuất đại trà.

Tận dụng tối đa năng lực và lợi thế của các UAV là một trong những dấu hiệu cho thấy Nga đang thích ứng với chiến sự ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã đẩy nhanh các dự án chế tạo UAV. Kết quả là nhiều mẫu UAV cỡ nhỏ hay cỡ trung đã bắt đầu xuất hiện trên chiến trường.

Sau một năm xung đột, Nga không chỉ bắt kịp Ukraine trong tác chiến UAV, mà còn tỏ ra chiếm ưu thế hơn. UAV trinh sát chỉ thị mục tiêu giúp pháo binh Nga bắn chính xác hơn và tiết kiệm đạn hơn hẳn so với trước.

Báo Ấn Độ điểm tên các mẫu UAV đáng chú ý của Nga như Orlan-10, UAV tự sát Lancet-3 và UAV trinh sát tầm trung Orion.

Nhưng điều còn thiếu của Nga hiện nay là UAV hạng nặng với khả năng tấn công và phá hủy mục tiêu từ xa. UAV Sirius, có thể sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine, sẽ bổ sung cho quân đội Nga năng lực này, theo tờ EurAsian Times.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Nga lần đầu thu thập mảnh vỡ UAV Switchblade 600 Mỹ cung cấp cho Ukraine

Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng mẫu máy bay không người lái Switchblade 600 do Mỹ cung cấp để tập kích các vị trí của lực lượng Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Eurasian Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN