Mẫu tên lửa hạng nặng chưa từng thấy của Hàn Quốc, có thể xuyên thủng hầm ngầm kiên cố

Trong ngày kỷ niệm 73 năm thành lập quân đội vào cuối tuần trước, Hàn Quốc đã công bố video vụ phóng tên lửa đạn đạo với khả năng mang theo đầu đạn lớn chưa từng thấy, theo báo Hàn Quốc Korea Times.

Tên lửa đạn đạo hạng nặng mới của Hàn Quốc lần đầu khai hỏa.

Trong video, mẫu tên lửa mới được mô tả nằm trong hệ thống vũ khí đáp trả Triều Tiên, nhắm tới các cơ quan đầu não của Triều Tiên, bao gồm trung tâm chỉ huy quân sự, trong trường hợp xung đột nổ ra.

Shin Jong-woo, nhà nghiên cứu Hàn Quốc, nói tên lửa trong video sử dụng phương pháp phóng lạnh. Theo đó, động cơ tên lửa chỉ được kích hoạt sau khi rời bệ phóng, tương tự như cách phóng tên lửa từ tàu ngầm.

"Tên lửa Hyunmoo-2 của Hàn Quốc sử dụng phương pháp phóng nóng, động cơ kích hoạt ngay trên bệ phóng. Nhưng mẫu tên lửa mới có cơ chế phóng khác. Đây có thể là mẫu tên lửa đạn đạo hạng nặng, với khả năng mang theo đầu đạn rất lớn", ông Shin nói.

"Nếu đầu đạn quá nặng, cơ chế phóng nóng sẽ gây hư hại cho xe phóng. Vậy nên Nga luôn sử dụng phương pháp phóng lạnh với các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khai hỏa từ xe phóng di động", ông Shin nói thêm.

Theo tờ Chosun Ilbo, mẫu tên lửa mới được gọi là Huynmoo-5, có thể mang theo đầu đạn nặng tối đa 9 tấn, nặng nhất trong số các mẫu tên lửa mà Hàn Quốc từng phát triển.

Tên lửa có thể bay xa 3.000km nếu giảm kích thước đầu đạn xuống còn dưới 1 tấn. Khi đó, Huynmoo-5 có sức mạnh tương đương tên lửa đạn đạo tầm trung.

Ryu Yongwook, chuyên gia nghiên cứu Đông Á tại Đại học Quốc gia Singapore, nói: "Với tầm bắn 3.000km, tên lửa Huynmoo-5 có thể vươn tới hầu hết các mục tiêu ở Trung Quốc".

Mẫu tên lửa đạn đạo mới của Hàn Quốc có thể mang đầu đạn nặng 9 tấn.

Mẫu tên lửa đạn đạo mới của Hàn Quốc có thể mang đầu đạn nặng 9 tấn.

Ông Ryu nói Hàn Quốc tập trung phát triển tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm răn đe Triều Tiên hơn là tạo ra mối đe dọa với Trung Quốc. "Dĩ nhiên, các nước láng giềng với Hàn Quốc có thể có suy nghĩ khác", ông Ryu nói.

Sean King, chuyên gia châu Á tại Park Strategies, một công ty tư vấn có trụ sở tại New York (Mỹ), nói rằng Trung Quốc có thể không vui với các bước tiến quân sự mới của Hàn Quốc.

"Bất cứ bước tiến nào giúp tăng sức mạnh cho đồng minh của Mỹ trong khu vực, ngay cả khi Trung Quốc không phải là mục tiêu chính, là điều Bắc Kinh không hề hài lòng", ông Sean nói.

Theo chuyên gia Shin, điểm đáng chú ý nhất của tên lửa Hyunmoo-5 là khả năng mang theo đầu đạn cỡ lớn. Đầu đạn càng nặng, sức công phá của tên lửa càng lớn.

"Huynmoo-5 với đầu đạn nặng 9 tấn tạo ra động năng vô cùng lớn khi lao xuống mục tiêu, có thể dễ dàng xuyên thủng các cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất", ông Shin nói. "Mẫu tên lửa này được phát triển để tấn công các cơ sở nằm sâu trong hầm ngầm của Triều Tiên".

Kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953, Bình Nhưỡng được cho là đã xây hơn 6.000 cơ sở ngầm dưới lòng đất, chủ yếu dưới bề mặt đá granit. Đầu đạn hạng nặng của Hàn Quốc có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở dưới lòng đất đó, theo Korea Times.

Phát biểu trong dịp kỷ niệm 73 năm thành lập quân đội hôm 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói: "Nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và áp đảo của liên minh Hàn Quốc - Mỹ".

Giới chức quân sự Hàn Quốc nói lời cảnh báo " phản ứng kiên quyết và áp đảo" mà ông Yoon đưa ra nhằm răn đe các hành động quân sự từ Triều Tiên và tên lửa Huynmoo-5 xuất hiện trong video nằm trong nỗ lực răn đe này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa Hàn Quốc gặp sự cố, dân tưởng Triều Tiên tấn công

Một tên lửa của Hàn Quốc gặp trục trặc đã rơi xuống đất trong đợt tập trận bắn đạn thật với Mỹ, khiến người dân ở một thành phố ven biển hoảng hốt vì tưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Korea Times ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN